Phải rất may mắn mới có được bàn gỡ hòa ở phút bù giờ thứ 4, Real Madrid đã bị Sevilla buộc chia điểm sau trận hòa 2 - 2 trên sân nhà Alfredo Di Stefano ở vòng 35 La Liga 2020 - 2021 diễn ra rạng sáng 10/5. Kết quả này khiến thầy trò HLV Zidane mất quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch mùa này.


Zidane cùng các học trò lỡ cơ hội lên đỉnh bảng xếp hạng. Ảnh: DM

Việc Barcelona để Atletico Madrid cầm hòa 0 - 0 ở vòng đấu này được xem như cơ hội để nhà ĐKVĐ Real Madrid vươn lên ngôi đầu bảng và nắm quyền tự định đoạt số phận nếu thắng Sevilla ở trận đấu muộn.

Tuy nhiên, trước một đối thủ vẫn còn nuôi hy vọng cạnh tranh chức vô địch như Sevilla, chiến thắng là điều không hề dễ dàng với bầy Kền kền trắng.

Phút 22, lưới của Real Madrid bất ngờ rung lên bởi Fernando. Bàn thua khiến Real Madrid choàng tỉnh dồn lên tấn công, nhưng cũng phải đến phút 67, Asensio mới có thể ghi bàn thắng gỡ hòa 1 - 1 cho Real Madrid.

Kịch tính nổ ra ở phút 74, Real Madrid thực hiện pha phản công nhanh để Benzema băng lên đối mặt với thủ môn Yassine Bounou và bị phạm lỗi. Trọng tài chính xác định đó là tình huống đá phạt 11m cho đội chủ nhà và Real có cơ hội vươn lên dẫn trước.

Tuy nhiên, sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài lại quyết định trao cho Sevilla một quả phạt đền, bởi ở tình huống trước khi Real phản công, trung vệ Eder Militao đã để tay chạm bóng. Trên chấm 11m, Rakitic không mắc sai lầm nào để có bàn thắng nâng tỷ số lên 2 - 1.


Công nghệ VAR "trừng phạt" Real. Ảnh: DM

Nếu kết quả này được giữ nguyên, cơ hội bảo vệ ngôi vô địch mùa của Real Madrid sẽ tiêu tan.

Các cầu thủ Real đã tràn lên tấn công mạnh mẽ và ở phút 90+4, Real Madrid đã có bàn gỡ hòa 2 - 2. Sau pha sút xa của Toni Kroos, bóng đã đập chân trung vệ Diego Carlos bên phía Sevilla đổi hướng khiến thủ môn Yassine Bounou không thể cản phá.

Chỉ có được 1 điểm, Real Madrid tạm vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng La Liga với 75 điểm bằng với Barcelona nhưng họ xếp trên nhờ thành tích đối đầu tốt hơn. Còn Atletico Madrid vẫn dẫn đầu bảng với 77 điểm.

Sau vòng 35, Atletico Madrid là đội đang nắm ưu thế khi chỉ cần thắng hết 3 trận còn lại là chắc chắn giành chức vô địch La Liga, còn Real Madrid và Barca đều mất quyền tự quyết. Trong khi đó, Sevilla đứng thứ 4 với 71 điểm và không còn nhiều cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch.

Theo Baotintuc.vn

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục