Chiều 1/7, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã tổ chức lễ bốc thăm chia bảng vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á tại Malaysia theo hình thức trực tuyến. Kết quả, tuyển Việt Nam nằm ở bảng B cùng các đội: Nhật Bản, Australia, Saudi Arabia, Oman và Trung Quốc. Bảng A gồm các đội: Iran, Hàn Quốc, UAE, Iraq, Syria và Lebanon.


Kết quả bốc thăm chia bảng vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Tại bảng B, tuyển Nhật Bản và Australia là những đội đã liên tục góp mặt ở World Cup gần đây. Ở lần gần nhất gặp tuyển Nhật Bản tại tứ kết Asian Cup 2019, tuyển Việt Nam đã thua 0 - 1.

Trung Quốc là đội tuyển được nhiều người hâm mộ bóng đá Việt Nam mong gặp. Đội U22 Việt Nam từng thắng U22 Trung Quốc 2 - 0 ngay trên sân khách vào tháng 9/2019.

Hiện tại đội tuyển quốc gia Trung Quốc có nhiều thay đổi với việc sử dụng nhiều cầu thủ nhập tịch từ Anh, Brazil. Trong lịch sử, Trung Quốc từng có 1 lần dự World Cup vào năm 2002.

Vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á thi đấu theo thể thức vòng tròn 2 lượt, đi và về. Theo đó, các đội tuyển sẽ được chơi 5 trận sân nhà và 5 trận sân khách của 5 đội cùng bảng tương ứng. Thể thức này chỉ có thể diễn ra nếu như dịch COVID-19 ở các nước tham dự vòng loại thứ 3 được kiểm soát. Còn nếu tình hình phức tạp, AFC sẽ phải quay lại phương án tổ chức thi đấu tập trung, giống như 3 - 4 lượt cuối cùng của vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

Kết thúc vòng loại thứ 3, 4 đội dẫn đầu 2 bảng sẽ giành vé đến Qatar dự World Cup 2022. Hai đội đứng thứ 3 mỗi bảng sẽ đá play-off theo thể thức đi-về chọn ra đội chơi trận play-off liên khu vực tranh vé vớt dự World Cup 2022.

Dự kiến, các lượt trận của Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ diễn ra từ 2/9/2021 - 29/3/2022.

Theo đại diện VFF, VFF cùng với ban huấn luyện đội tuyển sẽ lên kế hoạch chi tiết để kết hợp các giải đấu trong nước và các chuyến tập huấn, nhằm chuẩn bị tốt nhất cho các trận đấu, với mục tiêu tạo điều kiện tốt nhất cho các cầu thủ chuẩn bị về mặt chuyên môn.

Theo VFF, đây là một trong những nhiệm vụ khó khăn hơn, bởi các đội tham dự vòng đấu này đều đến từ từ các quốc gia có nền bóng đá mạnh tại châu lục và thế giới.


Theo Baotintuc

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục