Vận động viên điền kinh Quách Thị Lan vừa trở thành cái tên tiếp theo của thể thao Việt Nam có suất đến Nhật Bản tham dự Olympic Tokyo 2020.


Vận động viên Điền kinh Quách Thị Lan giành huy chương vàng nội dung 400m rào châu Á. Ảnh: TTXVN

Thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tấm vé tới Tokyo của Quách Thị Lan đã được Liên đoàn điền kinh thế giới (IAAF) trao theo diện đặc cách mà Liên đoàn điền kinh Việt Nam đề cử.

Quách Thị Lan sẽ tham dự nội dung 400m rào nữ. Việc đề cử này dựa trên thành tích tốt của Quách Thị Lan tại ASIAD 2018 khi cô giành HCV nội dung 400m rào.

Đây là tấm vé đầu tiên của điền kinh Việt Nam đến Thế vận hội năm nay. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các giải đấu quan trọng để các vận động viên tham gia và tích điểm như: Giải Điền kinh thế giới trong nhà 19 - 21/3 tại Trung Quốc, hay như Giải các nội dung tiếp sức châu Á 27 - 28/3 tại Thái Lan; giải vô địch Điền kinh châu Á lần thứ 24 vào tháng 5 tại Trung Quốc… đều bị hoãn lại, vì thế điền kinh Việt Nam buộc phải đến Olympic Tokyo bằng những tấm vé đặc cách. Các nội dung được kỳ vọng khác như đội tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ, vận động viên Nguyễn Thị Huyền nội dung 400m, 400m rào đều lỡ hẹn với sự kiện lớn.

Theo thông lệ, mỗi quốc gia, vùng, lãnh thổ nếu không giành vé trực tiếp sẽ được cử tối đa 1 nam, 1 nữ vận động viên tham dự môn điền kinh ở Olympic theo diện đặc cách.

Tại Olympic London 2012, điền kinh có vận động viên Nguyễn Thanh Phúc (đi bộ), Dương Thị Việt Anh (nhảy xa). Olympic Rio 2016 có vận động viên Nguyễn Thành Ngưng (đi bộ), Nguyễn Thị Huyền (400m, 400m rào).

Như vậy, Thể thao Việt Nam đã có 15 suất dự Olympic Tokyo của Trương Thị Kim Tuyền (taekwondo), Nguyễn Huy Hoàng (bơi), Lê Thanh Tùng, Đinh Phương Thành (thể dục dụng cụ), Nguyễn Văn Đương, Nguyễn Thị Tâm (boxing), Nguyễn Tiến Minh, Nguyễn Thùy Linh (cầu lông), Đỗ Thị Ánh Nguyệt, Nguyễn Hoàng Phi Vũ (bắn cung), Lường Thị Thảo/Đinh Thị Hảo (rowing) và Thạch Kim Tuấn, Vương Thị Huyền, Hoàng Thị Duyên (cử tạ), Quách Thị Lan (điền kinh).

Riêng bắn súng cũng sẽ có thêm 1 suất đặc cách tham dự Olympic Tokyo. Liên đoàn bắn súng Việt Nam đang cân nhắc đề cử vận động viên tham dự.

 

 

                       Theo Baotintuc

Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục