Rạng sáng 4/7, tuyển Anh đã đánh bại Ukraine tới 4 - 0 ở tứ kết và giành vé vào bán kết EURO 2020. Đối thủ của HLV Gareth Southgate ở bán kết là "hiện tượng" Đan Mạch.


Harry Kane tỏa sáng với cú đúp bàn thắng.

Lần đầu tiên phải thi đấu xa nhà, nhưng các cầu thủ Anh đã có một trận đấu bùng nổ trên đất Italy trước "ngựa ô" Ukraine. Nhưng cầu thủ lập công cho tuyển Anh để làm nên chiến thắng rực rỡ ở tứ kết là Harry Kane (cú đúp ở các phút 4 và 50), Harry Maguire (phút 46) và Hendeson (phút 63).

Thắng trận tưng bừng 4 - 0, Tam Sư lọt vào bán kết EURO lần đầu tiên kể từ năm 1996. Tại vòng bán kết EURO 2020, Anh sẽ đối đầu với Đan Mạch. Như vậy là tuyển Anh đã có thể đưa bóng đá trở về nhà khi trận bán kết được diễn ra trên sân Wembley.

Ở trận tứ kết diễn ra trước đó giữa CH Séc và Đan Mạch tại Baku (Azerbaijan) đã diễn ra rất hấp dẫn và kịch tính. Sự hiệu quả trong những tình huống dứt điểm đã giúp ''ngựa ô'' Đan Mạch có được chiến thắng 2 - 1 và giành vé vào vòng bán kết.

Hai cầu thủ lập công cho Đan Mạch là Thomas Delaney (phút thứ 5) và Kasper Dolberg (phút 42). Patrik Schick tiếp tục cho thấy cái duyên ghi bàn của mình ở EURO lần này khi có được bàn thắng rút ngăn tỷ số xuống 1 - 2 cho CH Séc ở phút 49. Với bàn thắng này, Schick đã vươn lên dẫn đầu danh sách cầu thủ ghi bàn ở EURO 2020 với 5 bàn thắng, cùng Ronaldo (Bồ Đào Nha).

Hưng phấn sau bàn thắng, cầu thủ CH Séc vùng lên và liên tục dồn ép Đan Mạch. Tuy nhiên, những miếng tấn công của các cầu thủ CH Séc tỏ ra khá đơn giản và không thể san hòa tỷ số. Trong khi đó, Đan Mạch với thế trận phòng ngự phản công đã tạo ra được khá nhiều cơ hội để gia tăng cách biệt, nhưng cả Yussuf Poulsen và Braithwaite đều không thể ghi bàn thắng gia tăng cách biệt.

Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1 nghiêng về Đan Mạch. "Những chú lính chì" đang viết tiếp chuyện cổ tích tại EURO lần này dù không có nhiều ngôi sao trong đội hình nhưng tập thể tuyển Đan Mạch đã trình diễn lối chơi gắn kết, đầy sức mạnh.

EURO 2020 bắt đầu không suôn sẻ với Đan Mạch khi "nhạc trưởng" của họ Christian Eriksen bị trụy tim ở trận ra quân gặp Phần Lan. Sau đó, Đan Mạch trở thành đội đầu tiên trong lịch sử EURO vượt qua vòng bảng dù thua 2 trận đầu tiên. Bây giờ, họ đã góp mặt trong vòng đấu dành cho "Tứ đại anh hào" châu Âu.

 

Lịch thi đấu bán kết EURO 2020:
2 giờ ngày 7/7: Italy - Tây Ban Nha
2 giờ ngày 8/7: Đan Mạch - Anh

 


Theo Baotintuc

Các tin khác


Lịch thi đấu U23 châu Á 2024 hôm nay 17/4: U23 Việt Nam xuất trận

ĐT U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Kuwait ở lượt trận ra quân bảng D Vòng chung kết U23 châu Á 2024 vào lúc 22 giờ 30 trên Sân vận động Al Janoub.

Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục