Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có quyết định thành lập Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Olympic tại Tokyo, Nhật Bản từ ngày 18/7 đến 13/8.



Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đang tích cực tập luyện chuẩn bị tham dự Olympic 2020.

Theo đó, Đoàn có 43 thành viên, gồm 18 VĐV: Thạch Kim Tuấn, Hoàng Thị Duyên (cử tạ), Trương Thị Kim Tuyền (taekwondo), Hoàng Xuân Vinh (bắn súng), Nguyễn Thị Thanh Thủy (Judo), Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi), Nguyễn Tiến Minh, Nguyễn Thùy Linh (cầu lông), Nguyễn Thị Tâm, Nguyễn Văn Đương (boxing), Lê Thanh Tùng, Đinh Phương Thành (thể dục dụng cụ), Đỗ Thị Ánh Nguyệt, Nguyễn Hoàng Phi Vũ (bắn cung), Quách Thị Lan (điền kinh), Lường Thị Thảo/Đinh Thị Hảo (rowing).

Theo quy định của nước chủ nhà, để bảo đảm an toàn khi đến Nhật Bản các đoàn thể thao tham dự đều phải tiêm chủng phòng Covid-19, chỉ được đến các địa điểm theo quy định của Ban tổ chức. Các đoàn đến Nhật Bản sẽ phải cách ly ba ngày đồng thời có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 mới được tham gia các sự kiện.

Tại Olympic 2016, Việt Nam giành tấm HCV lịch sử của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh nhưng xạ thủ này không tham dự vòng đấu loại Olympic 2020 vì dịch bệnh và được tham dự bằng vé mời. Lần này, thể thao Việt Nam kỳ vọng giành huy chương ở các môn cử tạ, taekwondo và bắn súng.

Chiều 8/7, Văn phòng Thể thao Đông Nam Á có trụ sở tại Bangkok, (Thailand) đã tổ chức họp trực tuyến về vấn đề tổ chức SEA Games 31 tại Việt Nam. Tại hội nghị, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Thể dục - Thể thao Trần Đức Phấn cho biết Ban tổ chức SEA Games 31 Việt Nam đã có những cố gắng trong công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội; đồng Ban tổ chức SEA Games 31 đã có báo cáo và đang chờ Chính phủ xem xét về lựa chọn phương án tổ chức phù hợp nhất đối với SEA Games 31.

Các đại biểu dự hội nghị cũng trao đổi thêm trong trường hợp không thể tổ chức SEA Games 31 vào đúng thời gian dự kiến trước đây thì Việt Nam nên xem xét lùi sang tháng 4 hoặc tháng 5/2022.


Theo Báo Nhân Dân

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục