Ngày 25/7, các vận động viên (VĐV) của Việt Nam sẽ tiếp tục tranh tài tại 5 nội dung thi đấu của Olympic Tokyo 2020, trong đó nội dung cử tạ được kỳ vọng sẽ mang về huy chương cho Đoàn thể thao Việt Nam.



VĐV Thạch Kim Tuấn thi đấu. Ảnh tư liệu: Hoàng Linh/TTXVN
Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, trong buổi sáng, bắt đầu khởi tranh từ 8h20 giờ Việt Nam, cặp VĐV Lường Thị Thảo và Đinh Thị Hảo sẽ thi đấu tranh tấm vé vớt vào bán kết nội dung rowing đôi nữ hạng nhẹ, sau khi đạt thành tích 7 phút 36 giây 21, cán đích ở vị trí thứ 4 ở heat 2 trong ngày 24/7. Trong khung giờ từ 9h00 theo giờ Việt Nam, VĐV Nguyễn Thị Tâm sẽ thi đấu nội dung quyền anh, vòng 1/16, hạng 51 kg nữ và VĐV Nguyễn Thị Thanh Thủy sẽ thi đấu nội dung Judo, vòng 1/16, hạng 52 kg. Ở nội dung cử tạ, lực sỹ Thạch Kim Tuấn sẽ thi đấu ở nhóm A, hạng 61 kg, bắt đầu từ 9h50. Trong buổi chiều tối, VĐV cầu lông Nguyễn Tiến Minh sẽ đối đầu với VĐV người Đan Mạch Anders Antonsen tại bảng L nội dung đơn nam.

Trong ngày 25/7, sự chú ý được dành cho VĐV Thạch Kim Tuấn khi anh được đánh giá có cơ hội tranh chấp huy chương đồng. VĐV Thạch Kim Tuấn đã đạt thành tích khá ấn tượng với mức tổng cử 304 kg tại SEA Games 30 năm 2019, tổng cử 293kg tại World Cup cử tạ năm 2020. Mặc dù vậy, để có thể mang vinh quang về cho tổ quốc trong kỳ Olympic lần này, VĐV Thạch Kim Tuấn sẽ phải rất nỗ lực để vượt qua các đối thủ mạnh khác như VĐV nước chủ nhà Nhật Bản Itokazu Yoichi, từng đạt tổng cử 298kg, VĐV Mishvelidze Shota của Georgia, từng đạt thành tích 293kg. Ở nội dung thi đấu này, ứng viên giành huy chương vàng là VĐV Trung Quốc Li Fabin, nhà vô địch thế giới năm 2019 với mức tổng cử từng đạt 318kg. Ứng viên giành huy chương bạc là VĐV Indonesia Iranwan Eko Yuli, từng giành huy chương vàng thế giới năm 2018 với tổng cử 317kg.

Bộ môn cử tạ Việt Nam đến Tokyo với hai VĐV là Thạch Kim Tuấn và Hoàng Thị Duyên, và cả hai đều được kỳ vong sẽ mang về huy chương cho Đoàn thể thao Việt Nam. VĐV Hoàng Thị Duyên có mức tổng cử 223kg, xếp hạng 7 ở nội dung 59kg trên bảng xếp hạng thế giới. Tại kỳ Olympic lần này, VĐV Hoàng Thị Duyên đang sở hữu thành tích tốt thứ 3 trong tổng số 14 VĐV có mặt tại Tokyo.


                                         Theo Baotintuc

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục