Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, kết thúc ngày thi đấu chính thức thứ 11, Top 3 đoàn thể thao dẫn đầu trên bảng tổng sắp huy chương Olympic Tokyo 2020 vẫn không có sự thay đổi. Đoàn thể thao Trung Quốc tiếp tục duy trì số lượng HCV vượt trội so với hai vị trí tiếp theo là đoàn thể thao Mỹ và chủ nhà Nhật Bản.



VĐV Karsten Warholm của Na Uy bên bảng thành tích ở nội dung 400m vượt rào nam tại Olympic Tokyo 2020 ở Nhật Bản ngày 3/8/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Trong ngày thi đấu chính thức thứ 11, các VĐV đã tham gia tranh tài tại 21 bộ môn thi đấu, với 24 nội dung xác định tấm HCV. Đoàn thể thao Trung Quốc tiếp tục củng cố vị trí số một khi giành thêm được 3 HCV, nâng tổng số huy chương đạt được là 69, trong đó có 32 HCV, 21 HCB và 16 HCĐ. Đoàn thể thao Mỹ đã giành được thêm 2 HCV, giữ vững vị trí số hai với 24 HCV, 27 HCB và 21 HCĐ. Đứng vị trí thứ ba là đoàn thể thao nước chủ nhà Nhật Bản với 19 HCV, 6 HCB và 11 HCĐ.

Dấu ấn thi đấu của đoàn thể thao nước chủ nhà Nhật Bản là 2 HCV ở nội dung thể dục dụng cụ và boxing nữ hạng cân 57 kg. Nữ võ sĩ quyền Anh của Nhật Bản Sena Irie đã lập kỷ lục là nữ VĐV đầu tiên giành HCV môn quyền Anh tại đấu trường Olympic. 

Trong ngày thi đấu hôm nay, đã có 2 kỷ lục thế giới và 5 kỷ lục Olympic mới được thiết lập, trong đó đáng chú ý là kỷ lục của VĐV Karsten Warholm thuộc đoàn thể thao Na Uy ở nội dung 400m vượt rào nam. Với thành tích ấn tượng 45 giây 94, VĐV này đã đánh bại ứng viên số một của Mỹ là Rai Benjamin và phá kỷ lục thế giới duy trì trong suốt 29 năm do cựu VĐV Kevin Young của Mỹ thiết lập ở Olympic mùa hè 1992.

Theo kế hoạch, ở ngày thi đấu tiếp theo của Thế vận hội Tokyo (ngày 4/8), các VĐV sẽ tiếp tục tranh tài tại 21 bộ môn, với 17 nội dung quyết định HCV. Dự kiến, các VĐV sẽ tiếp tục phải thi đấu trong điều kiện thời tiết nắng nóng khi Cơ quan khí tượng Nhật Bản dự báo nền nhiệt cao tại nước này sẽ tiếp tục kéo dài trong vài ngày tới.

Đoàn thể thao Việt Nam gồm lãnh đạo đoàn, huấn luyện viên và các đội tuyển: boxing, bơi lội, điền kinh, cầu lông và bắn cung, đã kết thúc hành trình chinh phục huy chương Olympic, sẽ về nước vào chiều tối 4/8 và cách ly theo quy định tại Hà Nội.

Danh sách 20 đoàn thể thao dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương tính đến hết ngày 3/8:

TT  Đoàn                             HCV   HCB    HCĐ    Tổng

1. Trung Quốc                        32       21        16          69
2. Mỹ                                      24       28        21          73
3. Nhật Bản                            19        6         11          36
4. Australia                             14        4         15          33                   
5. Ủy ban Olympic Nga         13        21       18          52
6. Anh                                     13       17        13          43
7. Đức                                      8         8         14          30
8. Pháp                                     6        10         8           24
9. Hà Lan                                 6         7          7           20     
10. Hàn Quốc                           6         4          9          14   
11. New Zealand                      6         4          5          15
12. Italy                                    5         9         15         29
13. Hungary                             4          4          3          11
14. Cuba                                   4          3         4           11
15. CH Séc                               4          3         1            8
16. Canada                               3          4           7         14
17. Thụy Sĩ                               3         4          5          12
18. Brazil                                  3          3         8          14
19. Croatia                                3          3         2           8
20. Đài Bắc Trung Hoa            2          4          4          10.    


                                                                  TheoBaotintuc  

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục