(HBĐT) - Trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, người dân xã Thống Nhất (Lạc Thủy) tham gia luyện tập thể thao nghiêm túc đảm bảo giãn cách, hạn chế tụ tập đông người. Qua đó vừa đảm bảo phòng dịch, đồng thời rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể chất, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH địa phương.


Đội bóng chuyền nam xã Thống Nhất giành giải ba tại Giải bóng chuyền nam huyện Lạc Thủy được tổ chức vào tháng 3/2021.

Tại các sân chơi bóng chuyền được bố trí nước rửa tay sát khuẩn, mỗi sân duy trì 10 - 15 người tham gia. Bà Bùi Thị Phúc, thôn Vôn chia sẻ: "Bóng chuyền mềm gắn kết chúng tôi lại với nhau bởi đây là môn thể thao đồng đội, cần sự phối hợp nhịp nhàng và phù hợp với mọi lứa tuổi, sức khỏe của mọi người. Để đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch (PCD), số lượng người luyện tập bóng chuyền chỉ bằng 50% so với trước đây. Khi đến sân người dân đều thực hiện nghiêm túc các quy định PCD của chính quyền”.

Xã Thống Nhất có 1.713 hộ, trên 6.000 nhân khẩu, sinh sống tại 13 thôn, xóm. Theo rà soát, tỷ lệ người dân tích cực rèn luyện thể thao chiếm trên 40%, trong đó, các môn: bóng đá, bóng chuyền, cầu lông được Nhân dân ưa chuộng. Với việc đa dạng nội dung, hình thức tập luyện, duy trì tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, thi đấu đã thu hút đông đảo người dân tham gia luyện tập TDTT thường xuyên, góp phần nâng cao sức khỏe, thắm tình đoàn kết và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Toàn xã hiện có trên 20 sân bóng chuyền, 1 sân bóng đá, 1 sân cầu lông. Tỷ lệ sân chơi cứng hóa chiếm 80%. Nhiều thôn, xóm xây dựng nguồn quỹ, lắp đặt hệ thống chiếu sáng phục vụ luyện tập, thi đấu. Thành lập và duy trì hoạt động 9/13 câu lạc bộ thể thao tại các thôn, xóm với các lực lượng: thanh niên, phụ nữ, người cao tuổi…

Đối với thể thao dân tộc, thế mạnh của địa phương được xác định là môn bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy. Xã tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân thường xuyên luyên tập, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm. Chú trọng việc đào tạo nguồn vận động viên kế cận để phát huy thành tích đã đạt được, đồng thời góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Nhiều năm liên tiếp, lực lượng vận động viên xã Thống Nhất là nòng cốt đội tuyển thể thao dân tộc của huyện tham gia giải bắn nỏ - kéo co - đẩy gậy do tỉnh tổ chức và giành được nhiều kết quả cao.

Để có nguồn kinh phí tổ chức các hoạt động thể thao, xã làm tốt công tác xã hội hóa từ các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trên địa bàn với nguồn kinh phí khoảng 10 triệu đồng/năm. Qua đó duy trì tổ chức từ 2 - 3 giải thể thao trong các dịp lễ, Tết nhằm tạo không khí phấn khởi, vui tươi, đoàn kết. Thường xuyên giao lưu thi đấu thể thao giữa các ngành, đoàn thể, địa phương lân cận. Đây là cơ hội tìm kiếm, tuyển chọn, bồi dưỡng các tài năng tham dự giải thể thao của huyện, tỉnh tổ chức. Trung bình mỗi năm, xã cung cấp trên 30 vận động viên tham gia các đội tuyển thể thao của huyện.

Đồng chí Bùi Văn Tượng, Chủ tịch UBND xã cho biết: "Thời gian tới, xã tiếp tục tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe. Kịp thời chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tham mưu, hỗ trợ kinh phí để đầu tư hệ thống cơ sở vật chất phục vụ luyện tập, thi đấu. Xác định các môn thể thao thế mạnh để tổ chức luyện tập bài bản, nỗ lực giành được thứ hạng cao tại các giải của huyện và tỉnh tổ chức. Đồng thời, duy trì phong trào luyện tập TDTT tại thôn, xóm, khu dân cư góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi, hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển KT-XH.


Đức Anh

Các tin khác


Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục