(HBĐT) - Ngay sau khi UBND tỉnh, Sở VH-TT&DL có những chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch (PCD) Covid-19, với đặc thù là nơi đào tạo tài năng thể thao thành tích cao cho tỉnh, trường Năng khiếu, huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao (TDTT) tỉnh vừa phải chấp hành nghiêm các quy định về PCD, vừa phải duy trì việc tập luyện hàng ngày của các vận động viên (VĐV), học sinh. Việc duy trì tập luyện trong mùa dịch là điều hết sức cần thiết, góp phần phát triển thể lực, giữ vững và nâng cao thành tích cá nhân, ổn định tâm lý, sẵn sàng mọi điều kiện tốt nhất để tham gia tranh tài tại một số giải đấu lớn được tổ chức trong thời gian tới.


Học sinh, vận động viên môn Pencak Silat tập luyện thể lực tại sân vận động tỉnh ngày 2/8/2021.

Em Bùi Hồng Sơn (VĐV môn Pencak Silat) chia sẻ: "Thời gian qua, tuy phải tập luyện trong điều kiện khó khăn nhưng chúng em vẫn luôn cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ. Giờ đây, những công việc như sát khuẩn tay, kiểm tra thân nhiệt, vệ sinh dụng cụ tập luyện hàng ngày, đeo khẩu trang khi ra ngoài… đã trở nên quen thuộc, dần được thực hiện như thói quen. Giải vô địch Pencak Silat toàn quốc năm 2021 đã được tổ chức, hiện em và cả đội tiếp tục tập luyện để khắc phục những hạn chế và phát huy thế mạnh của bản thân. Song song với đó là chấp hành nghiêm quy định PCD”.

Từ đầu năm đến nay, học sinh, VĐV nhà trường đã tham gia thi đấu 3 giải thể thao toàn quốc và 1 giải Việt dã truyền thống thanh niên tỉnh Lai Châu mở rộng. Kết quả giành được 17 huy chương (2 huy chương vàng, 3 huy chương bạc, 12 huy chương đồng).

Để công tác PCD Covid-19 và công tác huấn luyện, đào tạo được thực hiện hiệu quả, 100% VĐV, học sinh các lớp năng khiếu được sắp xếp ăn, ở, sinh hoạt, tập luyện tại trường. Khu ký túc xá (KTX) triển khai phun khử khuẩn, quét dọn vệ sinh sạch sẽ, tạo không gian thoáng mát; bố trí nước rửa tay sát khuẩn, khẩu trang y tế, đo thân nhiệt 2 lần/ngày; lập sổ theo dõi sức khỏe hàng ngày của từng cá nhân, thường xuyên nhắc nhở các em thực hiện đúng quy định PCD, đảm bảo thực hiện "5K”. Quá trình tập luyện và sinh hoạt, học sinh được yêu cầu hạn chế ra ngoài khu vực nhà trường để tránh tiếp xúc với nhiều người.

Hiện nay, nhà trường có 14 VĐV và 100 học sinh, đào tạo tại 7 lớp năng khiếu thể thao. Tùy theo đặc thù của từng môn thể thao mà phân chia thời gian tập luyện hợp lý, đảm bảo quy định về PCD. Thời gian tập luyện buổi sáng từ 8 - 10h30', buổi chiều từ 15 - 17h30'. Các môn: Karatedo, Pencak Silat, Taekwondo, boxing, cử tạ được tập luyện trong sân và phòng tập của nhà thi đấu; môn điền kinh tập luyện tại sân vận động tỉnh, môn xe đạp tập luyện tại khu vực đồi Ông Tượng.

Đồng chí Nguyễn Nghĩa Hưng, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Thời điểm xuất hiện đợt dịch trước, nhà trường cho học sinh, VĐV tập luyện trực tuyến nhằm thực hiện nghiêm các quy định về PCD. Tuy vậy, hình thức tập luyện này không đạt nhiều kết quả tích cực do không có huấn luyện viên giám sát, giáo án không được điều chỉnh hợp lý đối với từng cá nhân… Đến nay, nhà trường đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp PCD Covid-19 tới toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động, đặc biệt là đội ngũ huấn luyện viên, VĐV, học sinh. Thường xuyên kiểm tra công tác PCD tại khu KTX và khu vực tập luyện. Đồng thời động viên, khuyến khích các em duy trì tập luyện, ổn định tinh thần, giữ vững phong độ. Sự nhiệt tình, tâm huyết với nghề cùng tinh thần tự giác, lòng quyết tâm cao độ, thầy và trò trường Năng khiếu, huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh đã từng bước vượt qua khó khăn”.

Trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên phạm vi cả nước, hoạt động thể thao chưa có ngày hẹn quay trở lại thì các tài năng thể thao của tỉnh vẫn luôn kiên trì, nỗ lực thích ứng với điều kiện vừa tập luyện, vừa PCD. Tất cả vì mục tiêu đưa thể thao Hòa Bình ngày càng vươn cao, vươn xa, từng bước cải thiện vị thế trên các đấu trường trong nước.


Linh Nhật


Các tin khác


Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Khai mạc Giải Bóng chuyền Cúp Hùng Vương năm 2024

Tối 11/4, tại Nhà luyện tập và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ, Giải bóng chuyền các đội mạnh tranh Cúp Hùng Vương năm 2024 đã chính thức diễn ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục