Tay vợt số 1 Việt Nam tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong thắng lợi thứ hai liên tiếp của quần vợt nước nhà tại Giải quần vợt đồng đội nam quốc tế - Davis Cup 2021, đang diễn ra tại TP Amman, Jordan.


Hoàng Nam tỏa sáng với hai chiến thắng cho đội tuyển quần vợt Việt Nam trong ngày thi đấu thứ hai tại bảng B Davis Cup nhóm III khu vực châu Á - Thái Bình Dương. (Ảnh: Liên đoàn Quần vợt Việt Nam)

Chiều 16/9, Hoàng Nam và các đồng đội thi đấu trận cuối cùng vòng loại bảng B Davis Cup nhóm III khu vực châu Á - Thái Bình Dương, gặp đội tuyển Qatar. Mặc dù phải vất vả hơn dự kiến, chung cuộc chúng ta giành chiến thắng 2-1 trước đối thủ xếp hạng thấp hơn, qua đó đoạt vé vào vòng play-off.

Trong ngày ra quân 15/9, đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng 2-1 trước đối thủ đầu tiên là đội tuyển Pacific Oceania (gồm vận động viên của các đội tuyển quốc gia châu Đại Dương, trừ Australia và New Zealand). Trong đó, hai chiến thắng của Trịnh Linh Giang (đánh đơn) và nội dung đôi của Lý Hoàng Nam/Lê Quốc Khánh giúp đội có màn ra quân thuận lợi tại giải.

Ngày 16/9, đội tuyển Việt Nam (hạng 71 thế giới) thi đấu trận cuối cùng vòng loại bảng B, chạm trán Qatar (hạng 111 thế giới). Đội bạn có sự tham gia của các tay vợt còn rất trẻ là Nawaf Rashed (16 tuổi), Nawaf Mashari (14 tuổi), cùng tay vợt chuyên đánh đôi Zayed Mousa Shanan (27 tuổi).

Trên cơ sở phân tích tương quan lực lượng hai bên, ban huấn luyện quyết định thay đổi chiến thuật nhằm dưỡng sức cho chủ lực Lý Hoàng Nam và Trịnh Linh Giang, đồng thời trao cơ hội cho tay vợt trẻ 18 tuổi Vũ Hà Minh Đức lần đầu được gọi lên tuyển thi đấu quốc tế.

"Mở hàng” cho quần vợt Việt Nam trong ngày thi đấu thứ hai tại giải, tay vợt trẻ triển vọng Minh Đức chơi khá ấn tượng ở lần khoác áo đội tuyển Việt Nam đầu tiên. Tuy nhiên, đối thủ Nawaf Rashed cũng ấn tượng không kém. Tay vợt 16 tuổi của Qatar chơi chắc tay, liên tiếp có break-point để thắng Minh Đức qua hai set với cùng tỷ số 6-4, qua đó đưa Qatar dẫn trước 1-0.


Tay vợt triển vọng Vũ Hà Minh Đức (trái) có trận đấu quốc tế đầu tiên trong màu áo đội tuyển quần vợt Việt Nam. (Ảnh: Liên đoàn Quần vợt Việt Nam

Trong áp lực buộc phải thắng, ban huấn luyện buộc phải tung Hoàng Nam ra sân thi đấu trận đánh đơn thứ 2 gặp Nawaf Mashari. Và bản lĩnh của tay vợt số 1 Việt Nam đã không làm khán giả nhà phải thất vọng, khi anh giành chiến thắng 2-0 chóng vánh chỉ sau 44 phút thi đấu.

Hoàng Nam tỏ ra hoàn toàn trên cơ tay vợt trẻ Nawaf Mashari ngay từ lúc nhập cuộc. Anh thắng áp đảo set 1 với tỷ số 6-1. Set 2 thậm chí còn kết thúc chóng vánh hơn với chiến thắng tuyệt đối 6-0 dành cho Hoàng Nam, qua đó cân bằng tỷ số 1-1 cho đội tuyển Việt Nam, buộc hai đội phải bước vào trận đánh đôi quyết định.

Ở nội dung đôi, nhằm dưỡng sức cho chủ lực Lý Hoàng Nam, ban đầu ban huấn luyện đăng ký Trịnh Linh Giang đứng cùng "vua đánh đôi” của quần vợt Việt Nam Lê Quốc Khánh, đối đầu với cặp đôi Nawaf Rashed/Zayed Mousa Shanan bên phía Qatar. Tuy nhiên, do tính chất quyết định của trận đấu và trước màn thể hiện khá xuất sắc của Nawaf Rashed, để bảo đảm chiến thắng, Hoàng Nam lại tiếp tục được tin tưởng ra sân.

Không phụ sự tin tưởng của ban huấn luyện, Hoàng Nam và Quốc Khánh phối hợp ăn ý, giúp đội tuyển quần vợt Việt Nam có chiến thắng 2-0 trong trận đôi, với tỷ số qua các set lần lượt là 6-3, 6-4.

Như vậy, sau 3 giờ 21 phút thi đấu, đội tuyển quần vợt Việt Nam có chiến thắng 2-1 chung cuộc trước Qatar, đồng thời ấn định kết quả toàn thắng ở vòng loại Davis Cup nhóm III khu vực châu Á - Thái Bình Dương và giành ngôi nhất bảng B.

Với kết quả này, quần vợt Việt Nam đã giành quyền vào vòng play-off nhóm III châu Á - Thái Bình Dương ngày 18/9 để tranh suất lên chơi play-off nhóm II thế giới năm 2022. Đối thủ của chúng ta ở trận play-off nhóm III sẽ được xác định trong buổi bốc thăm diễn ra ngày hôm nay.

Theo Báo Nhân Dân

Các tin khác


Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục