Ngày 11/1, tại Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Đắk Lắk, Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức khai mạc Giải vô địch Bóng bàn các câu lạc bộ Quốc gia năm 2021.


Các câu lạc bộ về tham dự giải.

Tham gia giải có 160 vận động viên nam, nữ đến từ 22 câu lạc bộ Bóng bàn các tỉnh, thành phố và các ngành trên toàn quốc. Các vận động viên tham gia thi đấu tranh tài ở 14 nội dung: đồng đội nam, đồng đội nữ; đơn nam, đơn nữ; đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ; theo các nhóm tuổi: dưới 49 tuổi đối với nhóm chuyên nghiệp, nam trên 50 tuổi và nữ trên 45 tuổi đối với nhóm phong trào.

Ông Phan Anh Tuấn, Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam cho biết, Giải vô địch Bóng bàn các câu lạc bộ Quốc gia năm 2021 dự kiến tổ chức vào tháng 10, nhưng bị hoãn do dịch COVID-19 tại tỉnh Đắk Lắk diễn biến phức tạp. Hiện nay, căn cứ vào Nghị quyết 128-NQ/CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” và các văn bản của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Ban tổ chức giải đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch; đặc biệt toàn bộ các thành viên, vận động viên, trọng tài được test nhanh COVID-19 định kỳ 3 ngày/lần từ ngày 10/1 đến khi bế mạc giải.

Đây là giải đấu thuộc hệ thống thi đấu thể thao thành tích cao, được Tổng cục Thể dục thể thao và Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam phối hợp tổ chức hàng năm nhằm tạo sân chơi bổ ích, chất lượng chuyên môn cao để các tay vợt có cơ hội giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm cũng như thể hiện tài năng; đồng thời cũng là dịp để Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam thực hiện kiểm tra, đánh giá chất lượng, phát hiện các nhân tố mới, vận động viên tiêu biểu để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ vận động viên thi đấu đỉnh cao, mà gần nhất là tham gia SEA Games 31 năm 2022 tại tỉnh Hải Dương (Việt Nam).


Trận đấu sau lễ khai mạc.

Giải đấu năm nay quy tụ nhiều tay vợt đỉnh cao của các câu lạc bộ trong cả nước, đặc biệt có một số vận động viên đội tuyển quốc gia tham gia thi đấu ở nội dung đôi nam hoặc đôi nam nữ, cùng nhiều cây vợt tiềm năng. Giải đấu kỳ vọng mang lại những pha bóng đẹp, trận đấu hay, kịch tính phục vụ khán giả cả nước. Qua đó, Ban tổ chức giải mong muốn góp phần phát triển mạnh phong trào thể dục thể thao cả về chiều rộng và chiều sâu, trong đó có bộ môn Bóng bàn.

Ngay sau lễ khai mạc, tại Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra các trận đấu vòng loại sôi nổi, kịch tính. Theo kế hoạch, giải đấu bế mạc vào ngày 15/1.


Theo Baotintuc.vn

Các tin khác


Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục