Năm 2021 đi qua để lại nhiều biến động do dịch COVID-19, như các lĩnh vực khác, thể dục thể thao cũng chịu nhiều ảnh hưởng. Mặc dù gặp nhiều khó khăn và ảnh hưởng bởi dịch bệnh, song trong năm qua, công tác chuyên môn về thể dục thể thao đã đạt được một số dấu ấn quan trọng đáng ghi nhận.



Đội tuyển futsal Việt Nam. Ảnh: TTXVN phát
Theo đó, bóng đá Việt Nam tiếp tục có nhiều khởi sắc, nhất là bóng đá Futsal, bóng đá nữ; Đoàn Thể thao người khuyết tật giành được 1 huy chương bạc tại Paralympic Tokyo; các hoạt động thể dục thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao đã có sự chuyển hướng, thích ứng an toàn trước dịch COVID-19... Ngành cũng tổ chức thành công nhiều sự kiện, được người hâm mộ trong cả nước hưởng ứng, cổ vũ; triển khai tuyên truyền, hướng dẫn người dân tập luyện, rèn luyện sức khỏe trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19...

Hoàn thành nhiều kế hoạch trong điều kiện dịch bệnh

Năm 2021, Tổng cục Thể dục thể thao đã phối hợp với các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao quốc gia và các địa phương tổ chức 72 giải thể thao quốc gia, mở 7 lớp tập huấn trọng tài, huấn luyện viên thể thao đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 quốc gia và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, song hầu hết các giải thể thao quốc gia đều đạt kết quả chuyên môn đề ra. Đặc biệt, đã khắc phục khó khăn để tổ chức các trận thi đấu bóng đá của đội tuyển bóng đá Việt Nam tại vòng loại thứ 3 FIFA World Cup khu vực châu Á tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, năm 2021, thể thao Việt Nam đã giành được 5 huy chương Vàng, 8 huy chương Bạc, 5 huy chương Đồng thế giới; 5 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc, 3 huy chương Đồng châu Á; 28 huy chương Vàng, 6 huy chương Bạc và 6 huy chương Đồng giải quốc tế mở rộng.

Về thể thao quần chúng, toàn ngành đã tích cực triển khai cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào "Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa”, phong trào "xây dựng thôn, bản, xã, phường văn hóa, gia đình văn hóa” và "Chương trình xây dựng nông thôn mới” trong tất cả các đối tượng thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, công nhân viên chức, nông dân, lực lượng vũ trang, người khuyết tật. Chỉ đạo hướng dẫn các ngành, địa phương tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030 và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021.

Bên cạnh đó, ngành tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân tập luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe, thể lực, phòng, chống bệnh tật giai đoạn 2021-2025, với chủ đề "Cả nhà tập ngay, đánh bay COVID”; tổ chức 9 hội thi thể thao, giải thi đấu thể thao quần chúng cấp toàn quốc...

Một trong những nhiệm vụ quan trọng, cũng là thử thách hết sức to lớn đối với ngành Thể dục thể thao trong năm 2021 là triển khai công tác chuẩn bị tổ chức SEA Games 31, trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường. Tổng cục Thể dục thể thao đã phối hợp với UBND thành phố Hà Nội, các bộ, ngành, địa phương triển khai nhiều công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội như: Tham mưu ban hành văn bản hướng dẫn đối với các địa phương, đơn vị liên quan; sửa đổi tên gọi, chức năng, nhiệm vụ, kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức SEA Games 31; thành lập và triển khai hoạt động của Trung tâm Điều hành và 9 Tiểu ban; làm việc với UBND các tỉnh, thành phố liên quan để rà soát, đôn đốc tiến độ triển khai công tác chuẩn bị của các địa phương; hoàn thiện Điều lệ khung, Điều lệ môn, lịch thi đấu, sách hướng dẫn kỹ thuật của từng môn trong chương trình SEA Games 31; ban hành quy chế vận động, quản lý, sử dụng tài trợ và nhượng quyền thương hiệu; phê duyệt Biểu trưng, Khẩu hiệu, Linh vật vui, Bộ nhận diện; sơ bộ lập danh mục các trang thiết bị thể thao, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ thi đấu các môn; triển khai công tác đào tạo, tập huấn vận động viên các đội tuyển chuẩn bị tham dự Đại hội; bước đầu triển khai một số công việc về vận động tài trợ, hậu cần, dịch vụ công cộng, tuyên truyền, lễ tân, khánh tiết, công nghệ thông tin, y tế và kiểm tra doping...

Phấn đấu đạt những dấu ấn mới trong năm mới

Mặc dù còn phải chịu nhiều ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhưng với những mục tiêu đề ra như: Hoàn thành các văn bản quy phạm pháp luật và các đề án được giao đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng; phấn đấu số người luyện tập thể dục thể thao thường xuyên đạt 35,6%, số gia đình tập luyện thể dục thể thao đạt 26,9%; phấn đấu đạt từ 3 đến 5 huy chương Vàng tại ASIAD 19; tổ chức thành công SEA Games 31, tạo dấu ấn về thành tích chuyên môn và công tác tổ chức Đại hội.

Nhiều giải pháp cụ thể cũng được Tổng cục thể thao đặt ra, như tiếp tục xây dựng Đề án phát triển các môn thể thao trọng điểm chuẩn bị tham dự các kỳ Olympic và ASIAD trong giai đoạn 2022-2040; Đề án ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong lĩnh vực Thể dục thể thao; Đề án bảo tồn, phát triển các môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian và Võ cổ truyền đến năm 2030; đồng thời triển khai Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2021-2030, Quy hoạch phát triển Thể dục thể thao đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, Đề án Tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng tài năng thể thao và nhân lực thể thao thành tích cao đến năm 2035...

Đối với thể thao quần chúng, Tổng cục Thể dục thể thao tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, Chương trình Bơi an toàn phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em; Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030; tổ chức, điều hành 38 Hội thi, giải thể thao quần chúng toàn quốc, 20 lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ thể dục thể thao đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19...

Để chuẩn bị cho những sự kiện thể thao thành tích cao trong thời gian tới, Tổng cục Thể dục thể thao chú trọng công tác chuẩn bị lực lượng tham dự Olympic, Paralympic mùa đông, ASIAD-19, Đại hội Thể thao người khuyết tật châu Á (ASIAN Para Games), Đại hội thể thao trẻ châu Á lần thứ 3 tại Trung Quốc, SEA Games 31, Đại hội Thể thao quốc tế trẻ em châu Á lần thứ 7 tại Nga, Đại hội Thể thao Văn hóa Pháp ngữ tại Congo và các giải thể thao cấp khu vực, châu lục và thế giới...

Đồng thời, ngành phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tổ chức, điều hành 132 giải thể thao thể thao thành tích cao, 46 lớp tập huấn trọng tài, huấn luyện viên thể thao đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; song song với đó, phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam chỉ đạo tổ chức tốt V.League 2022 đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và chuẩn bị cho đội tuyển Bóng đá tham dự các trận thuộc vòng loại World Cup khu vực châu Á, SEA Games 31...



                                   TheoBaotintuc

Các tin khác


Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục