(HBĐT) - "Sức khỏe là vốn quý của con người, có sức khỏe là có tất cả”... đó là khẳng định của đồng chí Triệu Văn Lương, Chủ tịch UBND xã Giáp Đắt (Đà Bắc). Bởi vậy mà phong trào "Rèn luyện thể dục thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại” tại địa phương từ lâu đã được hình thành và duy trì, tạo thói quen, nề nếp trong cộng đồng dân cư. Từ đó góp phần nâng cao thể chất, tăng tính đoàn kết trong Nhân dân, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH đã đề ra.


Nhân dân xã Giáp Đắt (Đà Bắc) sôi nổi tham gia các hoạt động giao lưu thể thao nhằm nâng cao sức khỏe.

Tan giờ làm việc, các nhóm thanh niên xóm Đắt 1, Đắt 2, Đắt 3… có chung niềm đam mê với "môn thể thao vua" lại nhanh chóng di chuyển hơn 2 km đến sân bóng cỏ nhân tạo tại xã Mường Chiềng để luyện tập. Đều đặn mỗi tuần từ 2 - 3 trận, các đội cùng nhau giao lưu nhằm thỏa niềm đam mê với trái bóng, nâng cao sức khỏe sau những giờ làm việc căng thẳng. Tại Giải bóng đá nam 7 người Cup cơ khí Dương Mến mở rộng lần 2 được tổ chức tại xã Mường Chiềng vào cuối năm 2021, đội bóng đá nam của xã Giáp Đắt đã vinh dự giành ngôi á quân.

Anh Xa Văn Đoạn, xóm Đắt 1 cho biết: "Việc thường xuyên rèn luyện thể thao và tổ chức giao lưu thi đấu bóng đá đã giúp chúng tôi gắn kết. Từ đó đã tuyển chọn được những gương mặt tiêu biểu tham gia đội tuyển bóng đá nam của xã. Bên cạnh các giải thi đấu cụm các xã vùng cao, đội bóng đá của xóm thường xuyên tổ chức giao lưu thi đấu trong xã và các địa phương lân cận. Từ đó lan tỏa tinh thần thể thao tại cơ sở, thúc đẩy môn bóng đá phong trào ngày càng phát triển rộng rãi hơn”.

Theo rà soát, tỷ lệ người dân thường xuyên rèn luyện thể thao trên địa bàn xã đạt khoảng 20%. Trong đó chủ yếu là môn bóng đá, bóng chuyền, chạy việt dã… Tùy theo từng độ tuổi, các tổ, nhóm thể thao tổ chức tập luyện vào các buổi chiều. Lực lượng chính là đoàn viên, thanh niên, phụ nữ, người cao tuổi… Nhằm tạo sân chơi bổ ích cho người dân, hàng năm, xã đã chỉ đạo các ngành, đoàn thể xây dựng kế hoạch cụ thể, duy trì tổ chức từ 2 - 3 giải thể thao trong các dịp lễ, Tết tạo không khí vui tươi, phấn khởi. Tuy nhiên, do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên nhiều giải thể thao tạm hoãn để đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch.

Một trong những điểm nhấn trong phong trào thể thao quần chúng của xã trong những năm gần đây đó là môn việt dã. Từ năm 2015 đến nay, lực lượng vận động viên tham gia các giải việt dã của huyện tổ chức đều giành được thành tích cao. Để có được kết quả trên, xã đã phối hợp với các trường học trên địa bàn tăng cường công tác giảng dạy kỹ thuật môn việt dã trong giờ thể dục. Từ đó tạo nền tảng cho những em có niềm đam mê môn việt dã. Đồng thời tuyển chọn các tài năng trẻ để tổ chức rèn luyện hàng ngày. Qua đó tạo nguồn vận động viên tham dự tại các giải của huyện và tỉnh tổ chức.

Tuy nhiên, vấn đề đặt ra đối với việc thúc đẩy phát triển phong trào thể thao quần chúng còn nhiều nan giải bởi nguồn kinh phí của địa phương còn eo hẹp, chưa xây dựng được nhà văn hóa và sân vận động trên địa bàn.

"Để phong trào "Rèn luyện thể dục thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại” thực sự lan tỏa trong cộng đồng dân cư, xã mong muốn chính quyền các cấp quan tâm, hỗ trợ kinh phí để đầu tư, xây dựng các sân chơi thể thao đáp ứng niềm mong mỏi của Nhân dân đồng thời khuyến khích người dân tiếp tục rèn luyện các môn thể thao nhằm nâng cao sức khỏe, thể chất lẫn tinh thần. Từ đó góp phần tuyển chọn, bồi dưỡng các vận động viên tiêu biểu, đại diện cho địa phương tham dự các giải của huyện, tỉnh tổ chức" - đồng chí Triệu Văn Lương, Chủ tịch UBND xã cho biết thêm.


Đức Anh


Các tin khác


VCK U23 châu Á 2024: U23 Việt Nam khởi đầu thuận lợi

Cú đúp của Vĩ Hào và pha lập công của Văn Tùng đã giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Kuwait với tỷ số 3-1 ở trận ra quân tại bảng D, VCK U23 châu Á 2024.

Lịch thi đấu U23 châu Á 2024 hôm nay 17/4: U23 Việt Nam xuất trận

ĐT U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Kuwait ở lượt trận ra quân bảng D Vòng chung kết U23 châu Á 2024 vào lúc 22 giờ 30 trên Sân vận động Al Janoub.

Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục