Tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội, gần 1.000 vận động viên thuộc các đội tuyển quốc gia đang ngày đêm "bám trụ" tập luyện. Là nước chủ nhà SEA Games, các vận động viên rất quyết tâm luyện tập để có thành tích cao nhất, mang vinh quang về cho Tổ quốc.


 
Thể thao Việt Nam hướng tới SEA Games 31 -0
 Sáng chớm hè, thời tiết âm u, oi bức khó chịu, có lúc có mưa nặng hạt rồi lại nắng lên. Như thường lệ, từng tổ, nhóm vận động viên môn điền kinh lại có mặt ở sân tập như mọi ngày, thực hiện giáo án ban huấn luyện đề ra.
Thể thao Việt Nam hướng tới SEA Games 31 -0
 Ở đường pitch vòng chung quanh sân, các nhóm, tổ 400m, 800m và tổ chạy dài luân phiên chia ca tập luyện tại sân điền kinh của đại bản doanh Nhổn.
Thể thao Việt Nam hướng tới SEA Games 31 -0
 Tổ nhảy xa tích cực tập luyện tại đường pitch phụ.
Thể thao Việt Nam hướng tới SEA Games 31 -0
 Cách đó không xa, trong nhà tập luyện đa năng, đội tuyển cầu mây nữ có buổi kiểm tra thi đấu đối kháng.
Thể thao Việt Nam hướng tới SEA Games 31 -0
 Phần lớn các vận động viên của tuyển cầu mây nữ tham dự SEA Games năm nay có tuổi đời còn rất trẻ.
Thể thao Việt Nam hướng tới SEA Games 31 -0
 SEA Games 30, đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam chỉ giành được 1 huy chương bạc nội dung đồng đội. Thi đấu trên sân nhà năm nay, đội rất quyết tâm và đặt chỉ tiêu giành ít nhất 1 huy chương vàng.
Thể thao Việt Nam hướng tới SEA Games 31 -0
 Kể từ ngày 16/3, chế độ ăn của vận động viên tham dự SEA Games 31 đã được nâng lên đáng kể với khẩu phần gần 500.000 đồng/người/ngày, chia đều ra bốn bữa ăn sáng, trưa, tối, đêm. Ngoài ra, mỗi vận động viên còn được nhận 60.000 đồng/ngày chuyển vào tài khoản để bổ sung mua vitamin uống hằng ngày.
Thể thao Việt Nam hướng tới SEA Games 31 -0
 Bắt đầu từ 14 giờ, tất cả các đội tuyển tiếp tục bước vào nội dung tập luyện buổi chiều.
Thể thao Việt Nam hướng tới SEA Games 31 -0
 Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đặt quyết tâm ít nhất bảo vệ được tấm huy chương bạc tại SEA Games 30 vừa qua.
Thể thao Việt Nam hướng tới SEA Games 31 -0
 Lần gần nhất, môn Vovinam được đưa vào chương trình thi đấu tại một kỳ SEA Games là lần tổ chức tại Myanmar năm 2013. Ở đại hội trên, đội tuyển Vovinam Việt Nam giành được 6 tấm huy chương vàng và xếp nhất toàn đoàn.
Thể thao Việt Nam hướng tới SEA Games 31 -0
 Với nội dung đối kháng, huấn luyện viên trưởng Nguyễn Tấn Thịnh cùng ban huấn luyện đã tập trung 12 tuyển thủ có tuổi đời sinh từ năm 2000 trở đi. Dù ảnh hưởng của dịch Covid-19 và không thể thi đấu nhiều giải quốc tế, đội tuyển đối kháng vẫn tập luyện tập trung và thường xuyên kiểm tra đánh giá năng lực qua một số lần thi đấu nội bộ giữa các tuyển thủ.
Thể thao Việt Nam hướng tới SEA Games 31 -0
 Ở SEA Games 31, chủ nhà Việt Nam tổ chức thi đấu 3 hạng cân đối kháng nam (dưới 55kg, 60kg, 65kg) và 3 hạng cân nữ (dưới 55kg, 60kg, 65kg), đội đặt chỉ tiêu giành từ 3-5 huy chương vàng.
Thể thao Việt Nam hướng tới SEA Games 31 -0
 Đội tuyển đấu kiếm Việt Nam với thành phần nòng cốt là các vận động viên của Hà Nội cũng đang tập luyện tích cực, chuẩn bị cho SEA Games 31 và đăng ký thi đấu cả ba nội dung là kiếm chém, kiếm liễu và kiếm 3 cạnh.
Thể thao Việt Nam hướng tới SEA Games 31 -0
Đội đang trong quá trình trẻ hóa lực lượng thay thế dần các vận động viên đã lớn tuổi.
Thể thao Việt Nam hướng tới SEA Games 31 -0
 Tại SEA Games 31, đội tuyển đấu kiếm đặt chỉ tiêu phấn đấu giành 4 huy chương vàng trong số 12 nội dung tham dự, nằm trong tốp 1, 2 quốc gia đứng đầu. Để đạt được chỉ tiêu trên, đấu kiếm Việt Nam đặt kỳ vọng huy chương tại SEA Games 31 vào Vũ Thành An (đầu tiên bên trái), Nguyễn Xuân Lợi kiếm chém, Nguyễn Tiến Nhật kiếm 3 cạnh nam.

TheoNhanDan


Các tin khác


U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục