(HBĐT) - Thực hiện cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, phong trào luyện tập thể dục thể thao (TDTT) trên địa bàn xã Bắc Phong (Cao Phong) đã phát triển rộng khắp, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư. Các môn thể thao bóng chuyền, bóng đá, điền kinh, bắn nỏ... đã khẳng định được thứ hạng tại các giải thể thao của huyện, tỉnh tổ chức. Từ đó đẩy mạnh phong trào thể thao quần chúng tại cơ sở, nâng cao sức khỏe Nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương.


Người dân xã Bắc Phong (Cao Phong) luyện tập môn bắn nỏ nhằm nâng cao thành tích tại các giải đấu. 

Tại sân bóng chuyền Nhà văn hóa xóm Má 1, không khí sôi nổi, đầy ắp tiếng cười nói của người dân luyện tập thể thao. Không phân biệt già, trẻ, gái, trai, tất cả mọi người cùng tham gia thi đấu môn bóng chuyền. Ông Bùi Văn Đình, xóm Má 1 chia sẻ: "Cuối giờ chiều, mọi người trong xóm tạm gác công việc, rủ nhau ra sân để thỏa niềm đam mê với trái bóng. Ngoài sân là những tiếng hò reo cổ vũ, động viên tinh thần mọi người. Rèn luyện thể thao hàng ngày giúp tinh thần phấn chấn, Nhân dân trên địa bàn đoàn kết và gắn bó với nhau nhiều hơn”. 

Xã Bắc Phong có 1.157 hộ, 5.065 nhân khẩu sinh sống tại 10 xóm. Trong những năm qua, phong trào TDTT trên địa bàn đã hình thành thói quen, nề nếp và tạo sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư. Theo rà soát, toàn xã có trên 30% người dân luyện tập TDTT thường xuyên. Một số xóm phong trào thể thao phát triển và thu hút được đông đảo người dân tham gia tập luyện như xóm Tiến Lâm, Má 1, Má 2... Từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Nhà nước, toàn xã hiện có 7 sân bóng chuyền đạt tiêu chuẩn với hệ thống cơ sở vật chất đảm bảo, 1 sân vận động được đầu tư xây dựng đưa vào hoạt động từ năm 2021 với diện tích gần 1 ha. Tại trụ sở làm việc của các cơ quan, trường học đứng chân trên địa bàn đã hình thành các sân chơi thu hút cán bộ, nhân viên, người lao động và Nhân dân trên địa bàn tham gia tập luyện. Ngoài ra, một số hộ tận dụng các khoảng đất trống để mua lưới, dựng cọc luyện tập thể thao. 

Để duy trì phong trào thể thao phát triển rộng khắp, đồng thời tạo sân chơi bổ ích cho Nhân dân tham gia thi đấu, cọt xát, cấp ủy, chính quyền xã đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tham mưu, chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các giải thi đấu vào dịp đầu xuân năm mới, các ngày lễ trong năm. Căn cứ vào tình hình dịch bệnh để tổ chức các buổi giao lưu thi đấu, giải thể thao phù hợp với điều kiện phòng, chống dịch. 

Bên cạnh những môn thể thao quần chúng, phong trào luyện tập các môn thể thao dân tộc vẫn được duy trì, phát triển tại các thôn, xóm trên địa bàn. Theo đó, kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ… được Nhân dân thường xuyên tổ chức tập luyện vào các ngày nghỉ cuối tuần, đặc biệt là thời điểm trước các giải thi đấu của xã, huyện tổ chức. Để giữ gìn và phát huy các môn thể thao dân tộc, xã đã tuyển chọn, bồi dưỡng các vận động viên tiềm năng để đào tạo, tạo điều kiện được tham gia thi đấu cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn. 

Đồng chí Khương Xuân Lịch, Chủ tịch UBND xã Bắc Phong cho biết: "Để phong trào TDTT trên địa bàn tiếp tục phát triển và lan tỏa rộng khắp, cấp ủy, chính quyền khuyến khích Nhân dân trên địa tích cực rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe. Xác định các môn thể thao thế mạnh để đầu tư, bồi dưỡng và tạo nguồn vận động viên kế cận. Xã mong muốn chính quyền các cấp quan tâm, hỗ trợ nguồn kinh để nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất, tạo môi trường tập luyện, vui chơi và giải trí tốt nhất cho Nhân dân. Qua đó hình thành thói quen, nề nếp luyện tập TDTT, góp phần nâng cao sức khỏe, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH trên địa bàn.


Đức Anh


Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục