(HBĐT) - Lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải Việt dã truyền thống huyện Lạc Sơn lần thứ XXX, năm 2022 vừa diễn ra thành công tốt đẹp. Thông qua giải, huyện đã lựa chọn được những VĐV thi đấu xuất sắc, thành lập đội tuyển để huấn luyện, bồi dưỡng, sẵn sàng tranh tài tại Giải Việt dã truyền thống Cúp Báo Hòa Bình lần thứ XXX, năm 2022.


Các vận động viên bứt tốc về đích tại Giải Việt dã truyền thống huyện Lạc Sơn lần thứ XXX, năm 2022.

Sáng 15/4, trước giờ xuất phát các nội dung thi đấu, điều kiện thời tiết khá thuận lợi, đôi lúc có mưa phùn nhưng không ngăn cản được niềm đam mê của các VĐV. Sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả đã tiếp thêm sức mạnh cho các VĐV trên đường đua. 

Tham dự Giải Việt dã truyền thống của huyện năm nay, các xã, thị trấn, đơn vị đều có sự chuẩn bị, tập luyện chu đáo. Nhiều đơn vị có VĐV thi đấu ở tất cả các nội dung. So với những mùa giải trước, một số đơn vị ở giải năm nay có số lượng VĐV tham gia nhiều hơn, thành tích được cải thiện. Từ Giải việt dã truyền thống huyện Lạc Sơn năm 2022, huyện đã lựa chọn được 14 hạt nhân tiêu biểu, triển vọng, đại diện cho huyện tham dự Giải Việt dã truyền thống Cúp Báo Hòa Bình lần thứ XXX, năm 2022 được tổ chức vào ngày 23/4. Huyện tham gia thi đấu ở các nội dung: Nam chính, nữ chính, nam trẻ, nữ trẻ. Cụ thể, nội dung nam chính có 3 VĐV, nữ chính 3 VĐV, nam trẻ 4 VĐV và nữ trẻ 4 VĐV. Ngay sau khi kết thúc Giải Việt dã truyền thống của huyện, dưới sự dẫn dắt của đội ngũ huấn luyện viên dày dặn kinh nghiệm, đội tuyển việt dã của huyện tích cực, tập trung cho công tác huấn luyện, tập luyện, duy trì đều đặn vào tất cả các buổi chiều trong tuần. Các huấn luyện viên xây dựng giáo án cụ thể để phát huy thế mạnh, khắc phục hạn chế của VĐV, tập luyện theo từng cự ly tranh tài. Hiện nay, tất cả đều đã sẵn sàng cho ngày thi đấu.

Là môn thể thao dễ tập luyện, ít tốn kém, phù hợp với nhiều đối tượng lại hiệu quả nhằm nâng cao sức khỏe, sự bền bỉ, dẻo dai, nhanh nhẹn cho người tập, những năm qua, phong trào tập luyện môn việt dã trên địa bàn huyện Lạc Sơn phát triển cả về chất và lượng. Tùy vào điều kiện sức khỏe của bản thân, mỗi người lựa chọn những hình thức, cường độ tập luyện khác nhau. 

Đồng chí Quách Thị Nga, Phó Giám đốc Trung tâm VH-TT&TT huyện cho biết: "Từ nhiều năm nay, cùng với sự phát triển của một số môn thể thao như: Bóng chuyền, bóng đá, bơi lội, cầu lông…, phong trào tập luyện môn việt dã trên địa bàn huyện cũng phát triển mạnh. Trước đây là một số xã như: Xuất Hóa, Định Cư, thị trấn Vụ Bản, hiện phong trào phát triển, thành tích thi đấu nổi bật hơn cả ở các xã: Ân Nghĩa, Văn Nghĩa, Vũ Bình. Giải Việt dã truyền thống huyện là giải thể thao đã có bề dày truyền thống, được tổ chức thường niên. Từ giải đấu này, huyện đã phát hiện, tuyển chọn được nhiều VĐV tiêu biểu để đào tạo, bồi dưỡng tham dự giải việt dã cấp tỉnh. Đồng thời góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện TDTT, nâng cao sức khỏe để phục vụ học tập, lao động, sản xuất, chung tay xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh”.     

L.N

Các tin khác


Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Khai mạc Giải Bóng chuyền Cúp Hùng Vương năm 2024

Tối 11/4, tại Nhà luyện tập và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ, Giải bóng chuyền các đội mạnh tranh Cúp Hùng Vương năm 2024 đã chính thức diễn ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục