Ngày 7/5, tại Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử, Tỉnh đoàn Bắc Giang phối hợp với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) tổ chức Giải chạy cộng đồng VPBank Bắc Giang Marathon với chủ đề "Bước chạy tới đỉnh thiêng”. Hơn một nghìn vận động viên trong và ngoài tỉnh tham dự giải.


Các vận động viên tham gia giải chạy. 

Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Giang Thân Trung Kiên cho biết, đây là năm thứ 2 liên tiếp Tỉnh đoàn Bắc Giang phối hợp với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng tổ chức giải chạy cộng đồng. Đây là sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần cổ vũ, lan tỏa phong trào chạy bộ trong cán bộ, đoàn viên thanh niên, đẩy mạnh Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Thông qua hoạt động nhằm quảng bá du lịch tỉnh Bắc Giang; tạo môi trường cho đoàn viên, thanh niên giao lưu, học hỏi; xây dựng ý thức rèn luyện sức khỏe, lối sống tích cực. Từ đó góp phần nâng cao thể chất, văn hóa, tinh thần và đoàn kết, tập hợp thanh niên. Giải chạy cũng là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) do Việt Nam đăng cai tổ chức.

Năm nay, các vận động viên tranh tài ở 2 cự ly: 5 km và 10 km dành cho cá nhân nam và nữ. Trong đó, nội dung 5 km có 750 vận động viên tham gia và nội dung 10 km có 250 vận động viên tham gia. Các vận động viên sẽ trải qua cung đường chạy tại Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử (huyện Sơn Động, Bắc Giang) bao gồm cả đường bộ và đường mòn trong rừng với độ dốc trải dài từ 145 m lên tới 1000 m. Cung đường đem đến cho các vận động viên một hành trình trải nghiệm phong phú và đầy thử thách.


Ban tổ chức trao giải nội dung cá nhân nam cự ly 5km.

Kết thúc, Ban Tổ chức trao 4 bộ giải cho các nội dung cá nhân nam, nữ 5 km; cá nhân nam, nữ 10 km với tổng kinh phí gần 100 triệu đồng.

Trong đó, vận động viên Trương Việt Thành (sinh năm 1984) ở huyện Bỉm Sơn (tỉnh Thanh Hóa) giành giải Nhất cá nhân nam cự ly 10 km; vận động viên Hà Thị Hậu (sinh năm 1989) ở thị xã Sapa (tỉnh Lào Cai) giành giải Nhất cá nhân nữ cự ly 10 km.

Ở cự ly chạy 5 km, giải Nhất cá nhân nam thuộc về vận động viên Trịnh Quốc Lượng (sinh năm 1996) ở huyện Lạng Giang (Bắc Giang) và giải Nhất cá nhân nữ thuộc về vận động viên Nguyễn Thị Ninh (sinh năm 2005) ở huyện Lục Nam (Bắc Giang).

Nhân dịp này, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng trao tặng gói an sinh xã hội trị giá 200 triệu đồng để thực hiện các công trình trên địa bàn huyện Sơn Động gồm: Xây dựng nhà vệ sinh trường học tại Trường Tiểu học Thị trấn Tây Yên Tử, xây dựng phòng học trực tuyến cho học sinh tại Trường Tiểu học – Trung học cơ sở Thanh Luận và công trình Thư viện Măng non xanh trong trường học tại Trường Trung học cơ sở An Châu.

Theo Baotintuc.vn

Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục