U23 Việt Nam đã thể hiện tinh thần chiến đấu quả cảm và có tỷ số hòa 1-1 trước ứng cử viên vô địch U23 Hàn Quốc nhưng HLV trưởng Gong Oh-kyun vẫn có lời xin lỗi gửi tới các cổ động viên. Lý do mà thầy Gong xin lỗi là vì ông cho rằng mình đã không thể giúp U23 Việt Nam giành chiến thắng dù đã trải qua hai trận đấu tại VCK U23 châu Á 2022.


Pha tranh chấp bóng giữa cầu thủ hai đội, tối 5/6. Ảnh: TTXVN phát

Trước U23 Thái Lan, U23 Việt Nam bị gỡ hòa 2-2 ở những phút bù giờ cuối cùng còn ở cuộc đối đầu U23 Hàn Quốc tối 5/6, bàn thắng của Tiến Long đã giúp chúng ta có được tỷ số hòa 1-1 cùng 1 điểm vô cùng quý giá.

"Chúng tôi đã giành được kết quả hòa. Tôi rất cảm kích với các cầu thủ khi họ đã nỗ lực hết sức mình ở trận đấu này. U23 Việt Nam không thắng nên tôi muốn gửi lời xin lỗi. Chúng tôi đã có hai trận hoà liên tiếp nên chưa nói được điều gì về cơ hội đi tiếp. U23 Việt Nam vẫn còn trận đấu cuối gặp U23 Malaysia’, HLV Gong Oh-kyun mở đầu buổi họp báo sau trận đấu.

Nói thêm về lời xin lỗi khiến không ít người bất ngờ, thầy Gong cho biết: "Chúng tôi không có kế hoạch cầm hoà U23 Hàn Quốc. Tôi luôn nói với cầu thủ rằng vào trận là đá để thắng. Chúng tôi không cần phải hòa Hàn Quốc, tôi nói các cầu thủ hãy thử thách bản thân, chiến đấu và chiến thắng. U23 Hàn Quốc rất mạnh nhưng cầu thủ của tôi chạy nhiều hơn cầu thủ U23 Hàn Quốc. Họ nỗ lực hơn U23 Hàn Quốc. Sự tự tin của các cầu thủ đến từ quá trình tập luyện, do tôi hướng dẫn họ. Trước trận tôi có nói với cầu thủ hãy gây bất ngờ và họ đã làm được. Nhiều cầu thủ U23 Việt Nam vừa đá SEA Games xong nên chủ yếu chúng tôi tập trung vào hồi phục. Có thể nói 2 trận đã qua cầu thủ của tôi đã cố gắng hết sức. Họ có sự phát triển kỹ năng nên tôi nói họ hãy cười tươi và chơi thật tốt”.

Về phía U23 Hàn Quốc, HLV Hwang Sun-hong đánh giá: "U23 Việt Nam là một tập thể mới, có HLV rất ấn tượng, họ chơi có tổ chức, pressing tốt. Ông Gong đã làm tốt công việc của mình và xây dựng nên một đội bóng tuyệt vời. Chúng tôi đã có bàn thắng nhưng không kiểm soát được trận đấu. Các cầu thủ U23 Hàn Quốc không có thể lực tốt nhất cho trận đấu này. Kết quả hòa thì trong bóng đá luôn có thể xảy ra".

Theo Baotintuc.vn

Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục