Dù gặp Nhật Bản hay Saudi Arabia hoặc UAE, đối thủ nào ở vòng tứ kết cũng đều khó chơi với U23 Việt Nam. Đây là nhận định của HLV Gong Oh Kyun trong cuộc họp báo sau trận thắng của U23 Việt Nam trước U23 Malaysia.


HLV U 23 Việt Nam Gong Oh-kyun họp báo sau trận đấu. Ảnh: VFF/TTXVN phát

Vượt qua Malaysia 2-0, U23 Việt Nam giành quyền vào vòng tứ kết VCK U23 châu Á ở vị trí nhì bảng C và sẽ gặp đội nhất bảng D vào ngày 12/6. Nhìn lại hành trình đã qua của đội tại VCK U23 châu Á 2022, gần nhất là chiến thắng trước U23 Malaysia, HLV Gong Oh Kyun đánh giá: "Hôm nay U23 Việt Nam đã giành chiến thắng đầu tiên để vào tứ kết giải U23 châu Á. Tôi rất ấn tượng với các cầu thủ của mình. Trước giải không ai nghĩ U23 Việt Nam làm được nhưng bây giờ chúng tôi đã thành công. Tôi không làm gì ở đây cả, toàn bộ công lao là của cầu thủ. Ban huấn luyện, bác sĩ đã giúp đỡ đội bóng rất nhiều. Tôi rất cảm ơn vì điều đó. Thực sự, khả năng tấn công của U23 Việt Nam rất tốt. Tôi chỉ hướng dẫn các cầu thủ của mình. Tôi không có buổi tập đặc biệt nào cả với họ”.

So với hai trận đấu trước đó gặp U23 Thái Lan và U23 Hàn Quốc, đội hình thi đấu của U23 Việt Nam ở trận đấu với U23 Malaysia có nhiều thay đổi, đặc biệt là ở hàng tiền vệ. Về vấn đề này, thầy Gong cho biết: "Tôi đã nghĩ về trận tứ kết nên tôi phải lên kế hoạch cho trận đấu này. Tôi không có lý do gì đặc biệt khi các cầu thủ đều có thể lực và chuyên môn tốt. Tôi có thể thay đổi nhân sự trong từng trận đấu. Tôi chọn Việt Anh đá phạt đền vì cậu ấy là đội trưởng của đội bóng. Khoảnh khắc đó rất quan trọng. Nhiều cầu thủ muốn sút phạt đền nhưng ở thời khắc vô cùng quan trọng ấy, tôi đã chọn đội trưởng của U23 Việt Nam”.

Đối với vòng tứ kết, HLV Gong Oh Kyun nói: "Chạm trán đội bóng nào cũng khó khăn với chúng tôi ở vòng tứ kết. Đối thủ nào cũng mạnh và không dễ gì để thắng họ. Chúng tôi sẽ nghỉ ngơi và chuẩn bị cho trận đấu sắp tới”.

Theo Baotintuc.vn

Các tin khác


Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Khai mạc Giải Bóng chuyền Cúp Hùng Vương năm 2024

Tối 11/4, tại Nhà luyện tập và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ, Giải bóng chuyền các đội mạnh tranh Cúp Hùng Vương năm 2024 đã chính thức diễn ra.

Barca thắng trên sân PSG ở Champions League

Tiền vệ Raphinha lập cú đúp, giúp Barca thắng ngược chủ nhà PSG 3-2 ở lượt đi tứ kết Champions League.

Hàng thủ liên tiếp mắc sai lầm, Dortmund thất bại trước Atletico Madrid

Hàng thủ chơi tệ hại đã khiến Borussia Dortmund để thua sít sao Atletico Madrid với tỷ số 1-2 ở trận lượt đi vòng tứ kết Champions League diễn ra rạng sáng 11/4 (giờ Việt Nam)

Mùa giải V.League 1 - 2024/25 sẽ khai mạc vào tháng 9

Ngày 10/4, theo thông tin từ Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), Hội nghị triển khai công tác tổ chức các giải Bóng đá Chuyên nghiệp Quốc gia 2024/25 do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Công ty VPF tổ chức với sự tham gia của 24/25 câu lạc bộ chuyên nghiệp đã đi đến thống nhất phương án khai mạc mùa giải V.League 1 - 2024/25 vào tháng 9 năm nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục