Trong lượt trận cuối của vòng tám V.League 1-2022 trên sân Hàng Đẫy tối 20/7, trong thế cạnh tranh ngôi đầu với Hải Phòng, Hà Nội FC đã không để lỡ cơ hội giành trọn ba điểm trước Sài Gòn FC với tỷ số thắng cách biệt 3-1.


Tiền đạo Tuấn Hải (9) ăn mừng bàn thắng ấn định tỷ số 3-1 trong trận đấu Hà Nội FC gặp đội Sài Gòn FC. (Ảnh TRẦN HẢI)

Lần đầu tiên sau 19 tháng, hậu vệ Văn Hậu ra sân trong đội hình chính thức đã giúp hàng phòng ngự của đội chủ nhà được củng cố vững chắc. Hà Nội FC sớm có được bàn thắng ở phút thứ bảy do ngoại binh Siladi lập công. Có bàn thắng dẫn trước, các cầu thủ Hà Nội FC gia tăng cường độ tấn công, kiểm soát bóng vượt trội và liên tục có những pha vây hãm khung thành đối phương. Tuy nhiên, chỉ một chút sơ sảy phạm lỗi trong khu vực cấm của Thành Chung, đội khách Sài Gòn FC có bàn thắng gỡ hòa 1-1 trên chấm đá phạt 11m do Mạnh Cường thực hiện ở phút 24.

Thế nhưng, đó là tất cả những gì mà Sài Gòn FC có thể làm được bởi trong khoảng thời gian dài sau đó của hiệp một và hiệp hai, đội quân của huấn luyện viên Chun Jae Ho hoàn toàn chơi áp đảo đến phút 32, tuyển thủ U23 Lê Xuân Tú đã nâng tỷ số lên 2-1 cho Hà Nội FC trong một pha phối hợp đột phá khu vực cấm cùng Văn Quyết. Thế trận không có nhiều thay đổi trong hiệp hai và sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ, Tuấn Hải đã có cú đánh đầu bóng đập đất vào lưới, ấn định chiến thắng 3-1 cho Hà Nội FC ở phút 82.

* Được sự cổ vũ cuồng nhiệt của đông đảo khán giả có mặt trên sân Pleiku, các cầu thủ phố núi sớm chiếm được thế trận và phút thứ 11 Văn Toàn đã ghi bàn thắng đầu tiên bằng cú đánh đầu đẹp mắt. Bàn thắng giúp các cầu thủ chủ nhà chơi hưng phấn hơn, họ dồn ép đối thủ, tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn khá thuận lợi. Phút thứ 35, Brandao nhận đường chuyền chọc khe của Minh Vương đã rất đồng đội tạo điều kiện cho Văn Toàn dễ dàng ghi bàn thắng thứ hai nới rộng khoảng cách. Bỏ lỡ nhiều cơ hội, đội chủ nhà bị rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ngay đầu hiệp hai. Pha xuống bóng nhanh của các cầu thủ Bình Dương và cú đệm bóng cuối cùng của Vĩ Hào khiến thủ môn đội chủ sân Pleiku phải vào lưới nhặt bóng. Trận đấu sau đó diễn ra hấp dẫn, nổi bật là tình huống Văn Toàn dứt điểm bật cột dọc còn Sỹ Giáp suýt gỡ hòa ở phút thứ 70 cho đội khách. Cú đúp của Văn Toàn giúp đội chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai toàn thắng trận thứ ba sau chiến thắng 2-1 trước Becamex Bình Dương.

 

* Trong trận đấu tối qua trên sân Thống Nhất, đội TP Hồ Chí Minh đã không tận dụng được lợi thế sân nhà và nhận về thất bại đáng tiếc 1-2 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đội khách sớm có bàn thắng ở phút thứ tư do Văn Nam lập công và có tiếp bàn thắng thứ hai trước khi hiệp một khép lại do ngoại binh Paollo thực hiện. Mặc dù có nhiều nỗ lực, nhưng phải đến phút cuối trận, Ngô Tùng Quốc mới rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho TP Hồ Chí Minh. Diễn biến trận đấu cho thấy khả năng yếu kém của hàng công đội chủ nhà khi chỉ ghi được ba bàn thắng sau bảy trận.

Như vậy, vòng tám V.League 1-2022 khép lại với ngôi đầu thuộc về Hải Phòng (14 điểm), tuy bằng điểm nhưng Hà Nội FC xếp thứ hai do ít hơn về số bàn thắng. Hoàng Anh Gia Lai (13 điểm) và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (11 điểm) tiếp tục cải thiện được xếp hạng ở vị trí thứ tư và thứ sáu, trong khi hai đội bóng là TP Hồ Chí Minh (sáu điểm) và Sài Gòn FC (ba điểm) tiếp tục đứng ở vị trí áp chót và cuối bảng.

 

TheoNhanDan


 

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục