Các chuyên gia, cầu thủ đều tin tưởng đội tuyển Việt Nam sẽ có một kỳ AFF Cup 2022 thành công, ngay cả khi rơi vào bảng đấu được đánh giá là khó khăn.

Theo kết quả bốc thăm AFF Cup 2022, đội tuyển Việt Nam rơi vào bảng B cùng Malaysia, Singapore, Myanmar và Lào. Bảng A gồm Thái Lan, Indonesia, Philippines, Campuchia và đội thắng ở cặp đấu vòng loại giữa Timor Leste - Brunei. 

So với bảng A, sự cạnh tranh ở bảng B của đội tuyển Việt Nam được đánh giá cao hơn, khi Malaysia và Singapore đều là những nhà vô địch AFF Cup, trong khi Myanmar là đội không dễ bị bắt nạt bởi lối chơi thiên về thể lực.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc rơi vào bảng đấu gặp đối thủ nào thì cơ hội vào bán kết của đội tuyển Việt Nam vẫn luôn rất cao, thậm chí sáng cửa vô địch.


Malaysia được dự đoán là đối thủ đáng gờm nhất của đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2022 (Ảnh: AP).

"Hai bảng đấu có sự cân bằng. Đội tuyển Việt Nam rơi vào bảng A hay B cũng vậy. Tại bảng B, đối thủ lớn nhất của đội tuyển Việt Nam là Malaysia. Đội tuyển Việt Nam và Malaysia khả năng lớn sẽ giành vé đi tiếp vào bán kết.

Còn bảng A, Thái Lan và Indonesia được đánh giá cao hơn nhiều so với các đối thủ còn lại. Như vậy, ngay từ thời điểm này chúng ta có thể chờ đợi những cặp bán kết hấp dẫn ở AFF Cup 2022", bình luận viên Quang Huy cho biết.

Theo bình luận viên Quang Huy, đội tuyển Việt Nam có thể xuất hiện nhiều cầu thủ trẻ lứa U23, bên cạnh đó là sự trở lại của những cầu thủ đã bình phục chấn thương như Văn Hậu, Đình Trọng, Phan Văn Đức…

"Về lực lượng, với sự xuất hiện của nhiều nhân tố trẻ tài năng thuộc lứa U23 vừa giành HCV SEA Games 31 và lọt tới tứ kết giải U23 châu Á, HLV Park Hang Seo sẽ có thêm những sự lựa chọn.

Điều này không chỉ làm mới lối chơi cho đội tuyển, mà còn tạo nên sự cạnh tranh. Những cầu thủ trẻ được chờ đợi sẽ khoác áo đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2022 có Nhâm Mạnh Dũng, Phan Tuấn Tài, Tiến Long…", bình luận viên Quang Huy phân tích về vấn đề lực lượng của đội tuyển Việt Nam.

Đánh giá về cơ hội vô địch của đội tuyển Việt Nam, bình luận viên Quang Huy nhận định thầy trò HLV Park Hang Seo có 80% khả năng lên ngôi nếu có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Cùng chung quan điểm, bình luận viên Quang Tùng nhấn mạnh việc đội tuyển Việt Nam rơi vào bảng đấu nào ở AFF Cup cũng không quan trọng. Áp lực chỉ đến với thầy trò HLV Park Hang Seo ở vòng bán kết.

"Dĩ nhiên Malaysia là đối thủ đáng gờm nhất ở bảng B. Tuy nhiên, chúng ta sẽ vào bán kết. Tôi hy vọng vào kịch bản đội tuyển Việt Nam gặp Thái Lan trong trận chung kết và đó sẽ là chức vô địch trọn vẹn nhất", bình luận viên Quang Tùng nói.

"Thời gian qua HLV Park Hang Seo theo dõi rất kỹ các cầu thủ trẻ ở V-League. Tôi cho rằng một số gương mặt ở hàng công có thể đã được ông Park lựa chọn cho đội tuyển Việt Nam. Chúng ta không lo về vấn đề lực lượng, mà cần chờ xem các gương mặt mới có phù hợp với chiến thuật của ông Park hay không", bình luận viên Quang Tùng cho hay.

Trong khi các chuyên gia đánh giá cao khả năng vô địch của đội tuyển Việt Nam, thì các tuyển thủ cũng thể hiện sự quyết tâm và tôn trọng đối thủ.

"Các đội bóng đều có khả năng đi sâu, vì thế sự chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam phải tốt nhất", hậu vệ Văn Thanh nói. Trong khi đó, trung vệ Bùi Tiến Dũng khẳng định AFF Cup luôn khó lường khi trình độ các đội bóng không có sự chênh lệch.

AFF Cup 2022 dự kiến sẽ diễn ra từ 23/12/2022 đến 15/1/2023. Vòng bảng sẽ diễn ra với thể thức vòng tròn một lượt để xác định 2 đội đứng đầu vào bán kết. Mỗi đội sẽ được thi đấu 2 trận sân nhà và 2 trận sân khách.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam đá hai trận sân nhà gặp Malaysia và Myanmar, đá sân khách gặp Lào và Singapore.

Kể từ vòng bán kết, AFF Cup 2022 sẽ diễn ra theo thể thức sân nhà sân khách 2 lượt trận. Luật bàn thắng sân khách sẽ được áp dụng để xác định đội thắng nếu sau 2 lượt đi và về có kết quả hòa.


Theo Dân trí

Các tin khác


U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục