(HBĐT) - Ngay sau khi trở về từ Giải vô địch điền kinh trẻ quốc gia năm 2022 được tổ chức vào cuối tháng 8 tại TP Hồ Chí Minh, vận động viên (VĐV) Xa Thanh Sơn (Đà Bắc), hiện đang là vận động viên đội tuyển trẻ của tỉnh đã bắt đầu quay trở lại tập trung tập luyện để chuẩn bị thi đấu tại kỳ Đại hội thể dục thể thao (TDTT) tỉnh diễn ra vào ngày 27/9.



Vận động viên Xa Thanh Sơn (huyện Đà Bắc) duy trì tập luyện hàng ngày để nâng cao thể lực, sẵn sàng tham gia các giải đấu.

Đều đặn từ sáng và chiều các ngày trong tuần, Xa Thanh Sơn cùng các VĐV và học sinh trường Năng khiếu, Huấn luyện và thi đấu TDTT có mặt tại Sân vận động tỉnh để tập luyện. Ngay sau khi thực hiện các động tác khởi động, Sơn cùng các VĐV tiến hành tập luyện chạy tốc độ các cự ly dài từ 10km, 12km và 16km. Mỗi buổi thường tập khoảng hơn 2 tiếng, buổi sáng từ 7h - 9h30, buổi chiều từ 14h30 - 16h30. Riêng các ngày thứ Hai, Tư, Sáu thì chuyển sang tập luyện chạy tốc độ trong Sân vận động để nâng cao thể lực, tốc độ và kỹ, chiến thuật sẵn sàng tham gia thi đấu tại kỳ Đại hội TDTT tỉnh. Chia sẻ với chúng tôi, VĐV Xa Thanh Sơn cho biết: Tại kỳ Đại hội TDTT này, em đại diện cho huyện Đà Bắc tham gia thi đấu 2 nội dung chạy 400m và 800m. Đây là lần thứ 2 em được tham gia Đại hội TDTT tỉnh. Thời gian trước, em tiến hành luyện tập đan xen giữa chạy các cự ly dài và chạy tốc độ vào các ngày trong tuần. Khoảng 10 ngày nay, em chỉ tập trung tập các bài nâng cao thể lực và chạy ngắn ở trong sân để duy trì tốc độ. Mục tiêu của em là bảo vệ thành công huy chương vàng nội dung 400m và 800m mà mình đã đạt được tại kỳ Đại hội TDTT lần thứ VI, năm 2017.

Xa Thanh Sơn hiện đang là VĐV đội tuyển trẻ của tỉnh được đánh giá cao về cả nội dung chạy dài và cự ly ngắn và đã giành được nhiều huy chương ở các giải khu vực và toàn quốc. Đến với môn điền kinh từ năm lớp 8, sau khi trường Năng khiếu TDTT tỉnh đến các địa phương để tuyển sinh, qua kiểm tra, em đã bộc lộ khả năng cuả mình qua các bước chạy và đã trúng tuyển. Sau thời gian nhập học, dưới sự hướng của huấn luyện viên, sự tuân thủ, kiên trì tập luyện  bản thân, em đã từng bước khẳng định mình trên các đường chạy. Chỉ sau thời gian ngắn tập luyện, Xa Thanh Sơn đã được cử tham gia Giải việt dã và marathon toàn quốc Báo Tiền Phong năm 2018 tổ chức tại Đăk Lắc và giành huy chương đồng nội dung 5km nam thiếu niên và đạt 2 huy chương bạc nội dung 800m và 1.500m khi tham gia giải điền kinh các lứa tuổi trẻ toàn quốc năm 2018. Với những thành tích bước đầu, không phụ sự kỳ vọng của các huấn luyện viên, với sự kiên trì tập luyện, sự quyết tâm vượt qua chính mình chinh phục các đường đua, đến nay bộ huy chương của Sơn liên tục bổ sung khi giành thêm các tấm huy chương tại các giải đấu khu vực và toàn quốc. Xa Thanh Sơn cho biết thêm: Đối với em, được chạy trên đường đua và khi vượt qua chính mình ở những thử thách mới, được chạm tay tới các tấm huy chương danh giá là hạnh phúc. Với môn chạy thì yếu tố kiên trì, chịu khó tập luyện để có sự dẻo dai, sức bền, tốc độ và chiến thuật hợp lý là yếu tố cần thiết. Ngay sau khi kết thúc Đại hội TDTT tỉnh, em sẽ cố gắng tập luyện thật tốt để cùng các VĐV đội tuyển của tỉnh sẵn sàng tham gia thi đấu các nội dung chạy 800m và 1.500m đạt thành tích cao tại Đại hội TDTT toàn quốc được tổ chức vào cuối năm nay.

Tại kỳ Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VII này, huyện Đà Bắc tham dự 14/15 môn thể thao. Đến nay, với sự nỗ lực, cố gắng và quyết tâm cao, các VĐV huyện Đà Bắc đã đạt được 3 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 5 huy chương đồng ở các nội dung đã thi đấu và phấn đấu giành thêm 5 huy chương vàng ở các nội dung thi đấu còn lại và giành thứ hạng cao tại kỳ Đại hội lần này.

Đỗ Hà

Các tin khác


Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Khai mạc Giải Bóng chuyền Cúp Hùng Vương năm 2024

Tối 11/4, tại Nhà luyện tập và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ, Giải bóng chuyền các đội mạnh tranh Cúp Hùng Vương năm 2024 đã chính thức diễn ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục