Tối 27/9, trên sân vận động Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh), đội tuyển Việt Nam đã có chiến thắng dễ dàng 3 - 0 trước Ấn Độ, qua đó lên ngôi vô địch Giải Bóng đá giao hữu quốc tế 2022 với hai trận toàn thắng.


Pha tranh bóng giữa cầu thủ đội tuyển bóng đá Việt Nam với cầu thủ đội tuyển Ấn Độ.

Khác với trận gặp Singapore tung vào sân phần lớn các cầu thủ trẻ, Huấn luyện viên Park Hang-seo đưa hầu hết các trụ cột vào sân trong trận đấu với Ấn Độ. Điều này cũng dễ hiểu, bởi Singapore nằm cùng bảng với Việt Nam tại AFF Cup sắp tới, nên Huấn luyện viên người Hàn Quốc không tung ra đội hình mạnh nhất.

Trước Ấn Độ, các cầu thủ Quang Hải, Hùng Dũng, Tiến Linh, Quế Ngọc Hải, Đỗ Duy Mạnh, Công Phượng, Phan Văn Đức… trở lại đội hình xuất phát. Ông Park Hang-seo muốn kiểm tra phong độ của các trụ cột. Với đội hình gồm nhiều cầu thủ ngôi sao, Việt Nam không khó để áp đặt thế trận trước đối thủ.

Lối chơi ban bật bóng ngắn được các cầu thủ chủ nhà triển khai nhuần nhuyễn và tạo được nhiều tình huống tấn công đẹp mắt. Bàn thắng cũng sớm đến với đội tuyển Việt Nam ở ngay phút 11. Từ quả phạt góc của Công Phượng, thủ môn Gurpreet Singh Sandhu của Ấn Độ đẩy bóng ra đúng đến vị trí của Phan Văn Đức. Cầu thủ này đã có pha vô lê đẹp mắt để mở tỉ số 1 - 0.

Sang hiệp hai, Huấn luyện viên Park Hang-seo thực hiện nhiều thay đổi trong đội hình. Dù vậy, đội tuyển Việt Nam vẫn dễ dàng có thêm hai bàn thắng của Văn Toàn ở phút 50 và Văn Quyết ở phút 72. Lẽ ra đội tuyển Việt Nam đã có chiến thắng đậm hơn, nếu các chân sút tận dụng tốt các cơ hội ghi bàn.

Đối thủ Ấn Độ chơi không quá tốt. Một số cơ hội dù được tạo ra về phía khung thành Việt Nam, nhưng các cầu thủ Muhammed Kuruniyan, Sahal Abdul, Sunil Chhetri đều không thể dứt điểm thành bàn. Ở hàng thủ, các cầu thủ Ấn Độ cũng mắc nhiều sai lầm. Cả ba bàn thắng của Việt Nam đều đến từ các pha phòng ngự lỗi của hàng thủ Ấn Độ.

Toàn thắng 2 trận trước Singapore và Ấn Độ, đội tuyển Việt Nam giành ngôi vô địch Giải Bóng đá giao hữu quốc tế 2022. Các trận đấu này nằm trong lịch FIFA Day nên hai chiến thắng này sẽ giúp Việt Nam tích lũy điểm để cải thiện trên bảng xếp hạng FIFA. Huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đã có những thử nghiệm thành công ở giải đấu này. Nhiều nhân tố mới đã thể hiện được năng lực, nhất là các cầu thủ trẻ lần đầu chơi cho đội tuyển.

 


Theo Baotintuc

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục