(HBĐT) - Cách đây 18 năm, giải thể thao Phan Si Păng lần thứ nhất, năm 2005 chính thức được tổ chức tại tỉnh Yên Bái. Với ý nghĩa: Cùng nằm trên dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ, có đỉnh Phan Si Păng "Nóc nhà Đông Dương” mà đỉnh cao của ngọn núi ví như đỉnh cao tri thức, đỉnh cao vinh quang mà mỗi người làm báo cùng hướng tới, giải thể thao của những người làm báo các tỉnh Tây Bắc ra đời. Kể từ đó, giải thể thao này trở thành giải truyền thống, thường niên, không chỉ được duy trì tốt mà ngày càng nâng cao về quy mô, chất lượng, uy tín, là sân chơi kết nối tình đồng nghiệp của những người làm báo Đảng các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc.


Cán bộ, phóng viên Báo Hòa Bình tích cực luyện tập, sẵn sàng cho Giải thể thao Phan Si Păng báo Đảng các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc năm 2022.

Từ Giải thể thao Phan Si Păng lần thứ nhất, năm 2005 đến lần thứ VII, năm 2012 có 3 đơn vị: Báo Yên Bái, Báo Lào Cai, Báo Lai Châu tham gia. Giải lần thứ VIII, năm 2013 tổ chức tại Lai Châu chính thức kết nạp thêm 3 thành viên: Báo Hòa Bình, Báo Điện Biên Phủ và Báo Sơn La. Đến giải lần thứ XIV, năm 2019 do Báo Lai Châu đăng cai tổ chức tăng lên 8 thành viên báo Đảng, trong đó kết nạp mới 2 thành viên là Báo Vĩnh Phúc và Báo Phú Thọ. Năm nay, Giải thể thao Phan si păng lần thứ XV do Báo Hòa Bình đăng cai tổ chức. Giải thu hút đông đảo cán bộ, phóng viên, biên tập viên đến từ 8 báo Đảng, gồm: Báo Lào Cai, Báo Yên Bái, Báo Lai Châu, Báo Điện Biên Phủ, Báo Sơn La, Báo Phú Thọ, Báo Vĩnh Phúc và Báo Hòa Bình.

Được tham gia giải ngay từ lần đầu với tư cách là đơn vị chủ nhà, anh Trần Minh Tuấn, Phòng Kinh tế - Văn xã (Báo Yên Bái) chia sẻ: Thời đó, chúng tôi là lực lượng thanh niên, nòng cốt trong tham gia thi đấu. Khi cơ quan đăng cai tổ chức mùa giải đầu tiên, chúng tôi rất phấn khởi, nhiệt tình tham gia các phần việc, từ luyện tập, thi đấu đến tiếp khách, hỗ trợ các báo bạn đến giao lưu văn hóa, văn nghệ. Đến nay đã là mùa giải thứ 15, nhưng chúng tôi vẫn mong chờ, háo hức tham gia giải đấu để được gặp lại các anh em, đồng nghiệp sau thời gian dài gián đoạn bởi dịch Covid-19.

Là đơn vị mới tham gia Giải thể thao Phan Si Păng, đồng chí Đặng Tiến Dũng, Phó Tổng biên tập Báo Phú Thọ bày tỏ niềm vui khi được tham dự giải đấu. Ngoài tham gia thi đấu thể thao, đây thực sự là dịp để những người làm báo Đảng gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ, tăng cường tình đoàn kết.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Tổng Biên tập Báo Hoà Bình, Trưởng Ban tổ chức Giải thể thao Phan si păng năm 2022 cho biết: Sau thời gian tạm hoãn vì dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Giải thể thao Phan Si Păng báo Đảng các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc sẽ chính thức diễn ra trong 3 ngày (từ 21 - 23/10). Giải được tổ chức tại TP Hoà Bình thu hút đông đảo lãnh đạo, vận động viên, phóng viên báo Đảng 8 tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc tham gia. Để tổ chức giải thành công, Báo Hoà Bình đã thành lập Ban tổ chức; 3 tiểu ban: Hậu cần - tài trợ; tuyên truyền - khánh tiết và huấn luyện - thi đấu. Các tiểu ban phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên để chuẩn bị điều kiện tốt nhất cho giải đấu. Từ cuối tháng 9, đầu tháng 10 đến nay, các tiểu ban rốt ráo triển khai, thực hiện các phần việc; lực lượng vận động viên tích cực luyện tập các môn thi đấu; Đoàn thanh niên chủ công trong việc chuẩn bị các tiết mục văn nghệ đặc sắc giao lưu với báo bạn. Tất cả đều nỗ lực hết mình để hoàn thành những phần việc được Ban tổ chức giao.

Trong khuôn khổ giải đấu, các đồng chí lãnh đạo, vận động viên, phóng viên báo Đảng các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc tham gia thi đấu ở 4 nội dung: Bóng bàn, cầu lông, bóng chuyền hơi, kéo co. Ngoài ra, các báo bạn tham gia một số hoạt động do đơn vị chủ nhà Báo Hoà Bình chuẩn bị như: Dâng hương Tượng đài Bác Hồ trên công trình thuỷ điện Hoà Bình; thăm quan quần thể hang động núi Đầu Rồng, Công viên Di sản các nhà khoa học Việt Nam tại huyện Cao Phong. Qua đó, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh du lịch và nền Văn hoá Hoà Bình 90 năm nổi tiếng thế giới, vẻ đẹp thành phố bên sông Đà và huyện Cao Phong.

Với kinh nghiệm đã 1 lần tổ chức giải trước đó (Giải thể thao Phan Si Păng lần thứ IX, năm 2014 tổ chức tại tỉnh Hòa Bình), tin tưởng Báo Hoà Bình sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị chủ nhà, tổ chức mùa giải thành công. Giải thể thao sẽ tạo sân chơi lành mạnh rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể lực, sự dẻo dai, nâng cao đời sống tinh thần, tái tạo năng lượng để cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên hăng say sáng tạo tác phẩm báo chí. Là sân chơi giao lưu, trao đổi, học hỏi lẫn nhau, qua đó trau dồi nghiệp vụ, nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí, chất lượng chuyên môn. Giải còn là sân chơi văn hoá, văn nghệ kết nối vùng miền khu vực trung du và miền núi phía Bắc. Thông qua lời ca, tiếng hát, người làm báo Đảng nói lên tình yêu quê hương, đất nước, nghề nghiệp. Tăng cường tình đoàn kết giữa các đơn vị báo Đảng địa phương; góp phần tạo động lực thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đây cũng là hoạt động thiết thực hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Hương Lan


Các tin khác


Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục