Đúng như dự đoán của giới truyền thông, tiền đạo Karim Benzema đã giành được Quả bóng Vàng 2022 trong buổi lễ diễn ra ở Paris.


Karim Benzema là cầu thủ Pháp đầu tiên giành Ballon d’Or kể từ Zinedine Zidane năm 1998. Ảnh: nytimes.com

Theo kết quả được công bố, đứng sau Benzema là tiền đạo Sadio Mane, đứng thứ 3 là tiền vệ Kevin De Bruyne của Manchester City và tiền đạo Robert Lewandowski đứng ở vị trí thứ 4. Chia sẻ cảm xúc khi nhận được danh hiệu, Benzema cho biết: "Trong tâm trí của tôi luôn xuất hiện mong nguyện có ngày giành được Quả bóng Vàng". 

Trong mùa giải năm ngoái, Benzema đã có phong độ xuất sắc khi ghi được 44 bàn thắng trong 46 trận. Nhờ vậy, Real Madrid đã giành chức vô địch ở cả đấu trường La Liga lẫn Champions League. Ngoài ra, tiền đạo 34 tuổi này cũng giành được danh hiệu UEFA Nations League với đội tuyển Pháp.

Ở hạng mục Quả bóng Vàng dành cho cầu thủ nữ, Alexis Putellas trở thành cầu thủ đầu tiên có 2 lần liên tiếp đạt được giải thưởng này.  

Trong các hạng mục khác, giải Kopa Trophy (cầu thủ U21 hay nhất) đã thuộc về tiền vệ Gavi của Barcelona. Giải Gerd Muller dành cho tiền đạo ghi bàn tốt nhất ở cấp CLB và tuyển quốc gia ở mùa trước thuộc về Robert Lewandowski.


Theo Baotintuc.vn

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục