(HBĐT) - Giải đấu do Hội Nhà báo Việt Nam và UBND TP. Hà Nội tổ chức, nằm trong loạt hoạt động kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2022), hướng tới kỷ niệm 50 năm "Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" (18/12/1972-18/12/2022).



Quảng cảnh lễ khai mạc mùa giải năm 2020 tại Hà Nội.


Thời gian diễn ra giải đấu từ 18-20/11/2022 tại Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức (Hà Nội).

Theo Ban Tổ chức, đối tượng tham gia dự giải: Nhà báo (thẻ nhà báo còn hiệu lực); hội viên Hội Nhà báo Việt Nam (thẻ hội viên còn hiệu lực); cán bộ, nhân viên đang công tác tại các cơ quan báo chí, cơ quan quản lý báo chí và các cấp hội nhà báo có thời gian công tác tại đơn vị trước ngày 21/6/2021.

Các đơn vị đăng ký danh sách VĐV theo mẫu của Ban Tổ chức, gửi về địa chỉ: Nhà Văn hóa Hội Nhà báo Việt Nam, tầng 3 tòa nhà Hội Nhà báo Việt Nam (đường Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội).

Thời hạn nộp đăng ký chậm nhất trước ngày 7/11/2022 (theo dấu bưu điện).

Giải có 14 nội dung thi đấu: Đơn nam lãnh đạo, đơn nữ lãnh đạo (không phân biệt lứa tuổi); đồng đội nam, đồng đội nữ, đơn nam từ 45 tuổi trở lên, đơn nam dưới 45 tuổi; đơn nữ từ 45 tuổi trở lên, đơn nữ dưới 45 tuổi; đôi nam có lãnh đạo, đôi nữ có lãnh đạo (1 trong hai VĐV là lãnh đạo); đôi nam, đôi nữ (không phân biệt lứa tuổi); đôi nam nữ từ 45 tuổi trở lên  và đôi nam nữ dưới 45 tuổi.

Kết thúc giải đấu, Ban Tổ chức sẽ trao các giải thưởng: Cúp, cờ, tiền thưởng, huy chương cho VĐV đoạt giải nhất, nhì, ba các nội dung thi đấu. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức còn trao các giải thưởng: Hoa khôi, á khôi; giải phong cách và giải VĐV cao tuổi nhất.

Chuẩn bị cho giải, Hội Nhà báo tỉnh, Báo Hòa Bình và Đài PT&TH tỉnh Hòa Bình đã sớm thành lập đội tuyển và tập luyện. Dự kiến, đoàn VĐV Hội Nhà báo tỉnh Hòa Bình sẽ tham dự các nội dung: đồng đội nam, đơn nam lãnh đạo, đôi nam lãnh đạo; đôi nam nữ trên 45 tuổi, đôi nam không phân biệt lứa tuổi, đơn nữ từ 45 tuổi trở lên, đơn nam từ 45 tuổi trở lên và đơn nam dưới 45 tuổi.

Trong lịch sử 14 lần giải đã tổ chức, đoàn Hội Nhà báo tinh Hòa Bình tham dự 4 lần và đoạt 6 huy chương, trong đó 2 huy chương vàng đơn nam, 1 huy chương bạc đôi nam và 3 huy chương đồng đơn nam, đơn nữ, đôi nam nữ.


VT (tổng hợp)

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục