Giải thưởng Chiếc Giày Vàng World Cup được dành cho cầu thủ ghi bàn hàng đầu của giải đấu. Năm 2018, tiền đạo Harry Kane của tuyển Anh đã giành được danh hiệu này trên đất Nga. Năm nay, ngôi sao người Anh sẽ tiếp tục hành trình bảo vệ danh hiệu của mình, nhưng anh sẽ vấp phải sự cạnh tranh gay gắt đến từ các đồng nghiệp.

Các ứng viên cho Chiếc giày Vàng World Cup 2022:

Harry Kane


Tiền đạo Harry Kane của đội tuyển Anh. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Kane được đánh giá là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới và sẽ đá chính trong đội hình của HLV Gareth Southgate. Anh sẽ được hỗ trợ bởi các ngôi sao như Raheem Sterling, Mason Mount, Phil Foden, Jack Grealish và Marcus Rashford trong hành trình chinh phục Chiếc giày Vàng World Cup.

Năm 2018, Kane có một chiến dịch xuất sắc giúp Anh vào đến bán kết và đã giành được giải thưởng này. Các nhà cái cũng đang đặt cửa Kane giành được Chiếc giày Vàng năm nay rất cao. Những màn trình diễn của tiền đạo này ở đấu trường quốc tế thường rất nổi bật.

Tỷ lệ cược: 7/1 (đặt 1 ăn 7)

Kylian Mbappe (Pháp)

Mbappe đã ghi được 4 bàn sau 7 trận tại World Cup ở Nga cách đây 4 năm và đồng hạng nhì trong cuộc đua Chiếc giày Vàng cùng với Romelu Lukaku, Antoine Griezmann, Denis Cheryshev và Cristiano Ronaldo. Pháp có một hàng công rất chất lượng. Do vậy, Mbappe sẽ nhận được sự hỗ trợ đầy đủ và sẽ được trao nhiều cơ hội tại giải đấu năm nay.

Tỷ lệ cược: 8/1

Lionel Messi (Argentina)

Messi là bùa hộ mệnh của Argentina. Anh đã ghi được 7 bàn tại vòng loại và đã giúp đội bóng của mình thắng 11 trên tổng số 17 trận đấu, qua đó giành vé đến World Cup Qatar 2022. Ngôi sao 35 tuổi này có kinh nghiệm thi đấu dày dặn. Tuy nhiên, anh lại chưa từng vô địch World Cup. Giải đấu năm nay có thể là cơ hội cuối cùng của Messi và để có thể chạm tay vào chiếc cúp vàng, Messi cần ghi nhiều bàn thắng trong thời gian tới.

Tỷ lệ cược: 10/1

Neymar (Brazil)

Neymar là một ngôi sao quen thuộc khác được kỳ vọng sẽ tỏa sáng tại World Cup ở Qatar. Cầu thủ 30 tuổi đã ghi 19 bàn sau 24 lần ra sân cho Paris SG mùa này và đang đạt phong độ ấn tượng. Bốn trong số những bàn thắng đó đến từ 5 trận gần đây nhất của anh cho PSG. Do đó, World Cup không thể đến vào thời điểm tốt hơn với cầu thủ người Brazil (và các đồng đội của anh).

Neymar không phải là cầu thủ của những trận/giải đấu nhỏ. Anh đã ghi 75 bàn sau 121 lần ra sân cho đội tuyển Brazil. Ngoài kỹ thuật đỉnh cao, Neymar còn có thể ghi bàn trên chấm đá phạt hoặc penalty.

Tỷ lệ cược: 11/1

Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha)

Ronaldo đã khiến nhiều CĐV thất vọng sau những vụ lùm xùm tuần qua. Tuy nhiên, anh có thể thay đổi cách nhìn của người hâm mộ về mình bằng những bàn thắng tại World Cup sắp tới. Xét cho cùng, những gì xảy ra trên sân cỏ mới là điều quan trọng nhất. Và tại đó, Ronaldo vẫn là một tay săn bàn "khủng" với những kỹ năng thượng thừa.

Tuy nhiên, có một vấn đề đó là Ronaldo chưa từng giành được Chiếc giày Vàng World Cup trong sự nghiệp lẫy lừng của mình. Để chinh phục giải thưởng này, anh sẽ phải nhờ cậy các đồng đội giúp tạo cơ hội cho mình.

Tỷ lệ cược: 17/1

Romelu Lukaku (Bỉ)

Đại diện cho thế hệ Vàng của Bỉ, Lukaku là một trong những ứng cử viên cho Chiếc giày Vàng năm nay. Thời gian gần đây, phong độ ghi bàn của Lukaku ở cấp CLB đã giảm sút và anh sẽ tìm cách lấy lại sự tự tin của mình trên tuyển quốc gia.

Cầu thủ 29 tuổi đã trải qua một quãng thời gian đáng quên tại Chelsea trước khi trở về Inter Milan theo dạng cho mượn. Anh từng hy vọng sẽ hồi sinh phong độ nhưng cuối cùng lại dính chấn thương đùi và phải nghỉ thi đấu hơn 2 tháng.

Tỷ lệ cược: 20/1

Robert Lewandowski 

Lewandowski đã khẳng định tên tuổi của mình là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới hiện tại. Ở kỳ World Cup năm nay, anh được kỳ vọng sẽ tỏa sáng và giúp ĐT Ba Lan tiến xa. Tuy nhiên, các nhà cái lại không đánh giá cao khả năng Lewandowski có thể giành Chiếc giày Vàng. Có thể là bởi bên cạnh anh không có những "vệ tinh" chất lượng như nhiều đội tuyển hàng đầu khác.

Lewandowski có tỷ lệ cược 33/1 và được xếp "chung mâm" với các đồng nghiệp như Alvaro Morata, Kai Havertz, Ferran Torres, Raheem Sterling và Gabriel Jesus.

Theo Baotintuc.vn

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục