Trận đấu thứ 2 của bảng A giữa Hà Lan và Senegal thu hút nhiều sự chú ý sau khi chủ nhà thua trước Ecuador. Chính vì vậy, cả 2 đội đều có những toan tính riêng, họ không muốn để thua trước và mất điểm, đặc biệt là khi đại diện đến từ Nam Mỹ đang đứng đầu bảng A.



Tiền đạo Hà Lan Cody Gakpo ăn mừng bàn thắng mở tỷ số vào lưới đội tuyển Senegal. Ảnh: AFP/TTXVN
Chính vì vậy, 45 phút đầu tiên diễn ra với tốc độ không cao. Việc hai đội thiếu vắng những khẩu "trọng pháo” như Sadio Mane hay Memphis Depay khiến cho chất lượng của những tình huống chuyển hóa cơ hội cũng không được cao. Trong khi Hà Lan dựa vào khả năng cầm bóng ở giữa sân của Frankie de Jong thì Senegal có Idrissa Gueye cũng đủ trình độ để biết khi nào đẩy bóng nhanh ra hai biên, hay khi nào cầm bóng lại để dìm tốc độ của trận đấu xuống.

Việc hai đội chơi thăm dò và chưa muốn bung sức khiến cho hiệp 1 kết thúc với tỷ số 0-0. Bước vào hiệp 2, chứng kiến thế trận tấn công của đội nhà gặp khó khăn, HLV Van Gaal tung vào sân những cái tên mới để cải thiện chất lượng của hàng công. Sự xuất hiện của Memphis Depay hay Davy Klaassen đã giúp cho Hà Lan tấn công mạch lạc hơn. Và trong 1 tình huống chạy không bóng để hút đối phương, các tiền đạo của Hà Lan đã tạo ra khoảng trống cho Cody Gakpo băng lên dứt điểm ở phút 85, mở tỷ số cho "Cơn lốc Da Cam”.

Trong hơn 10 phút bù giờ của trận đấu, Senegal cố gắng đẩy cao đội hình để tấn công tìm bàn gỡ. Nhưng việc thiếu vắng Mane, hàng công của Senegal đã chơi một trận thiếu hiệu quả. Thậm chí, Senegal còn để thua thêm 1 bàn nữa trong những giây cuối trận đấu, buộc họ phải chấp nhận mất điểm trước Hà Lan trong trận ra quân tại World Cup 2022.


                                           TheoBaotintuc

Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục