Lionel Messi sẽ đi vào lịch sử nếu giành chức vô địch FIFA World Cup 2022. Siêu sao này chỉ còn cách cột mốc đó đúng 1 trận thắng khi Argentina gặp ĐKVĐ thế giới Pháp trong trận chung kết tối 18/12 trên sân vận động Lusail.


Người hâm mộ cổ vũ cho Messi. Ảnh: FIFA

Messi đã thể hiện phong độ tuyệt vời nhất của mình tại FIFA World Cup 2022 khi đưa La Albiceleste đến trận chung kết. Người Argentina đang cháy lên khát vọng, Messi cùng đồng đội sẽ chấm dứt cơn khát cúp vàng thế giới, kể từ khi Maradona huyền thoại mang về cho đất nước cách đây đã 36 năm.

Trước khi được hưởng niềm vui vào mùa hè năm ngoái tại Copa America 2021, Messi thua ở cả 5 trận chung kết (4 Copa America, 1 World Cup). Argentina đang ngang với Hà Lan (1974, 1978, 2010) xếp thứ 2 trong số những quốc gia về nhì tại World Cup, chỉ kém mỗi Đức (4 lần - 1966, 1982, 1986, 2002). Nếu không thể vượt qua Pháp ở chung kết World Cup 2022, nghĩa là Messi cùng Argentia cân bằng kỷ lục buồn của người Đức.

World Cup 2014 tưởng như là cơ hội để Messi có thể đền đáp lại tình yêu mà người hâm mộ Argentina giành cho anh. Tuy nhiên, trong trận chung kết với Đức, đội bóng của anh đã không thể tìm được chiến thắng. Trong những phút trên sân, Messi đã có một cơ hội rất tốt để lập công nhưng cú sút bằng chân trái của anh đã không đủ lực để đánh bại Manuel Neuer. Dù sau đó, Messi giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải nhưng với việc chưa thể giúp Argentina lên ngôi cao nhất, sức ép vẫn không buông tha Messi.

Messi đang ngang bằng với Lothar Matthaus về số lần ra sân nhiều nhất tại FIFA World Cup (25 lần). Anh sẽ lập kỷ lục mới là 26 trận nếu ra sân trong trận đấu với Pháp lần này.

Messi từng bốn lần đá chung kết cùng Argentina, nhưng đều thất bại, gồm Copa America 2007, World Cup 2014, Copa America 2015 và Copa America 2016. Trong đó, Copa America 2016 là giải đấu này được xem là giải đấu thất vọng nhất với Messi khi anh sút hỏng quả penalty trong trận chung kết, dẫn tới việc Argentina để thua Chile. Trước sức ép từ nhiều phía, Messi đã tuyên bố giã từ màu áo đội tuyển sau trận đấu này.


Người dân Argentina ăn mừng đội nhà khi vào chơi chung kết. Ảnh: FIFA

Cuối cùng, Messi cũng đã có được danh hiệu đầu tiên trong màu áo đội tuyển Argentina khi đăng quang vô địch Copa America 2021. Sau khi Messi đã kéo cả đội vào đến chung kết thì trên sân của đại kình địch Brazil Maracana, các đồng đội đã làm tất cả để mang về cho anh điều mong mỏi nhất trong cuộc đời cầu thủ. Chức vô địch này được ví như như một cơn mưa rào đổ xuống trong cơn khát của Argentina và Messi. Lần đầu tiên sau 28 năm, Argentina trở lại ngôi Vương ở Nam Mỹ. Lần đầu tiên, Messi có chức vô địch trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Nếu Argentina nổi bật trong quá khứ thì Pháp vượt trội trong vài thập kỷ gần đây, chính xác là kể từ giải đấu trên sân nhà năm 1998. Tính từ đó đến nay, đây là trận chung kết thứ 4 của Pháp trong 7 kỳ World Cup gần nhất. Họ đã thắng 2 trong 3 trận chung kết trước đó (1998 và 2018).

Les Bleus đứng trước cơ hội trở thành đội tuyển thứ 3 vô địch World Cup hai kỳ liên tiếp, sau Italy (1934 và 1938) và Brazil (1958 và 1962).


Theo Báo Tin tức

Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục