Báo giới Trung Quốc và Indonesia đã tỏ ra bất ngờ với thành tích hiện tại của U20 Việt Nam sau 2 lượt trận vòng bảng U20 châu Á 2023.


Đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn hiện đang xếp đầu bảng B giải U20 châu Á 2023. Ảnh: AFC

Ở lượt trận thứ 2, U20 Việt Nam đã giành chiến thắng 2 - 1 trước U20 Qatar. Thắng lợi giúp đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn hiện đang xếp đầu bảng B giải U20 châu Á 2023. Thành tích này của U20 Việt Nam đã khiến nhiều trang báo các nướcbày tỏ sự bất ngờ.

Ngày 5/3, phóng viên Asad Arifin đã có bài viết trên trang Bola (Indonesia) với tiêu đề: "Việt Nam đang "điên rồ" tại U20 châu Á 2023 - Đánh bại Qatar và dẫn đầu bảng B".

Theo đánh giá của Asad Arifin, bảng B được coi là bảng "tử thần" bởi sự xuất hiện của 3 ông lớn bóng đá châu Á, gồm U20 Iran, U20 Australia và U20 Qatar. Do đó, việc U20 Việt Nam đứng đầu được xem là bất ngờ. Bên cạnh đó, Asad Arifin còn viết: "Việt Nam dẫn đầu là nhờ vào sở hữu kỹ thuật tốt hơn so với các đối thủ".

Trong khi đó, tờ Marsalqatar (Indonesia) không đánh giá nhiều về U20 Việt Nam trong trận đấu với U20 Qatar. Thay vào đó, họ nhận xét các cầu thủ của U20 Qatar đã phung phí nhiều cơ hội trong hiệp 1.

Ngoài ra, thành tích của đoàn quân HLV Hoàng Anh Tuấn còn khiến báo chí Saudi Arabia quan tâm. Tờ Al Koora (Saudi Arabia) có bài viết với tiêu đề: "U20 Việt Nam khiến U20 Qatar choáng váng".

Trang tin 163.com của Trung Quốc cập nhật chiến thắng của U20 Việt Nam: "U20 Việt Nam một lần nữa tạo nên kỳ tích. Sau khi đánh bại U20 Australia ở trận mở màn, họ tiếp tục giành chiến thắng ở lượt trận thứ hai trước U20 Qatar. U20 Việt Nam đã đặt một chân vào tứ kết. U20 World Cup 2023 đang vẫy gọi họ rồi".

Cây viết của trang tin này nhận xét tiếp: "Với sự tiến bộ không ngừng trong những năm gần đây, bóng đá Việt Nam đang trở thành một thế lực đáng gờm, đặc biệt ở lứa trẻ. Đồng thời, sức mạnh của tuyển Việt Nam cũng đủ sức cạnh tranh với các đội bóng hàng đầu châu Á.

Tại vòng chung kết U20 châu Á năm nay, bóng đá Việt Nam một lần nữa chứng tỏ mình. Với hai trận thắng, U20 Việt Nam đã có được 6 điểm. Họ chỉ cần hòa U20 Iran ở lượt cuối là giữ được ngôi nhất bảng. Thậm chí, khả năng U20 Việt Nam vào tứ kết vẫn khá cao nếu họ thua.
Ngược lại, U20 Trung Quốc đã thua U20 Nhật Bản ở trận ra quân và có rất ít cơ hội vượt qua vòng bảng. Có một thực tế không thể chối cãi, đó là việc U20 Việt Nam đang ở trên tầm U20 Trung Quốc.

Có lẽ trong tương lai gần, việc đội tuyển Trung Quốc thua đội tuyển Việt Nam ở các giải đấu khác cũng sẽ trở thành quen thuộc. Bóng đá Trung Quốc ngày càng có nhiều đối thủ khó chơi khi bước ra châu Á".

Trang tin của Trung Quốc ghi thêm: "Những năm gần đây, nhờ sự phát triển vững chắc của công tác đào tạo trẻ, bóng đá Việt Nam đã trở thành một thế lực mới của bóng đá châu Á, rũ bỏ hoàn toàn hình ảnh trước đây. Đặc biệt, lứa U20 và U23 của họ rất giành tính cạnh tranh.

Bóng đá Việt Nam ngày càng mạnh lên, còn đội Trung Quốc ngày một yếu đi. Ở lượt trận tiếp theo, U20 Trung Quốc sẽ chạm trán U20 Saudi Arabia. Nếu tiếp tục thua, U20 Trung Quốc sẽ bị loại.

Có lẽ lại thêm một lần nữa, bóng đá Trung Quốc lỡ hẹn với vòng chung kết U20 World Cup. Lần cuối cùng U20 Trung Quốc giành vé dự giải đấu này đã diễn ra từ năm 2005. 18 năm đã trôi qua rồi".

Theo điều lệ vòng chung kết U20 châu Á 2023, 4 đội lọt vào bán kết sẽ giành vé tham dự U20 World Cup 2023 diễn ra tại Indonesia. Trong trường hợp U20 Indonesia vào tới bán kết, 4 đội thua ở tứ kết sẽ được chia thành 2 cặp đấu, thi đấu loại trực tiếp để tìm ra 1 suất còn lại của khu vực châu Á.

Ở lượt trận cuối vòng bảng, U20 Việt Nam sẽ đối đầu với U20 Iran. Trận đấu diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 7/3. Cặp đấu giữa U20 Qatar và U20 Australia cũng sẽ diễn ra cùng giờ.

Theo Baotintuc.vn

Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục