(HBĐT) - Chiều 7/3, UBND tỉnh tổ chức họp nghe báo cáo về các nội dung liên quan đến công tác phối hợp tổ chức các trận thi đấu sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hòa Bình FC) tại Giải Bóng đá chuyên nghiệp hạng Nhất; cúp Quốc gia năm 2023. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức địa phương chủ trì cuộc họp.


Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức địa phương phát biểu kết luận tại cuộc họp.

Giải Bóng đá hạng Nhất Quốc gia năm 2023 quy tụ 10 đội bóng gồm: Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Phước, Bình Thuận, Hòa Bình, Huế, Long An, PVF-CAND, Phù Đổng, Phú Thọ, Quảng Nam. Thời gian thi đấu từ ngày 8/4 – 20/8/2023; thi đấu thể thức vòng tròn 2 lượt tính điểm (sân nhà, sân khách). Mỗi đội thi đấu 9 trận tại sân nhà và 9 trận trên sân khách. Đội vô địch sẽ giành quyền thăng hạng, thi đấu tại V.League 1 2023 – 2024; đội xếp cuối bảng sẽ phải xuống hạng thi đấu tại Giải hạng Nhì 2023 – 2024.

Giải Bóng đá cúp Quốc gia năm 2023 có 24 đội bóng (vô địch Quốc gia và hạng Nhất Quốc gia). Thi đấu theo thể thức loại trực tiếp 1 trận thua.

Tại cuộc họp, thành viên Ban Tổ chức địa phương đã thông qua dự thảo kế hoạch phối hợp tổ chức các trận thi đấu sân nhà của Hòa Bình FC tại Giải Bóng đá chuyên nghiệp hạng Nhất; Cúp Quốc gia 2023. Đồng thời thảo luận, thống nhất một số nội dung: chuẩn bị lực lượng, cơ sở vật chất phục vụ tổ chức thi đấu, tổ chức bán vé, phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ, chăm sóc sức khỏe, xây dựng phương án xử lý kịp thời khi có các tình huống xảy ra… Từ đó đảm bảo các trận thi đấu sân nhà của Hòa Bình FC tại Giải Bóng đá chuyên nghiệp hạng Nhất; cúp Quốc gia năm 2023 diễn ra an toàn, thành công.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Thông qua việc phối hợp tổ chức các trận thi đấu bóng đá góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII về đẩy mạnh thể thao thành tích cao; quảng bá, giới thiệu hình ảnh, văn hóa, tiềm năng du lịch của tỉnh đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Đồng chí đề nghị cơ quan thường trực và Hòa Bình FC tiếp tục rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện một số công việc cần thiết, nhất là cơ sở vật chất phục vụ công tác tổ chức thi đấu; cần thực hiện tốt việc vệ sinh môi trường, tập trung khu vực Sân vận động tỉnh, công tác trang trí khánh tiết, tuyên truyền, quản lý thiết bị bay, đảm bảo nguồn điện phục vụ các trận thi đấu; nhanh chóng triển khai thực hiện các bước liên quan đến công tác lắp đặt, thi công hệ thống dàn đèn chiếu sáng tại Sân vận động tỉnh…

L.N


Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục