(HBĐT) - Ngổ Luông là xã vùng cao của huyện Tân Lạc. Những năm qua, cùng với tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế, cấp ủy, chính quyền xã quan tâm chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần cho Nhân dân. Với việc thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, phong trào thể dục thể thao (TDTT) quần chúng của xã lan tỏa rộng khắp, phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu. 


Xã Ngổ Luông (Tân Lạc) tổ chức Giải Kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ và bóng chuyền nam mừng Đảng, mừng xuân Quý Mão 2023, thu hút đông đảo vận động viên tham gia. 

Toàn xã có gần 1.700 nhân khẩu, tỷ lệ người dân tập luyện TDTT thường xuyên chiếm 55%, tỷ lệ gia đình thể thao đạt 30% tổng số hộ. Được đông đảo người dân yêu thích, tập luyện thường xuyên là môn bóng chuyền, bóng đá nhưng thế mạnh của xã lại là các môn thể thao dân tộc và việt dã. Ở xóm Luông Cá, Luông Dưới, phong trào TDTT diễn ra sôi nổi hơn cả. Tại các giải thể thao của huyện, tỉnh, Ngổ Luông giành được nhiều thành tích đáng tự hào. Điển hình là giải nhất toàn đoàn tại Đại hội TDTT huyện lần thứ VI, năm 2017; giải nhì toàn đoàn tại Đại hội TDTT huyện lần thứ VII, năm 2021… Từ ngày 22 - 24/3, Sở VH-TT&DL tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2023. Xã Ngổ Luông có 13 vận động viên (VĐV) được tuyển chọn vào đội thể thao huyện Tân Lạc tham gia tranh tài tại giải ở môn kéo co, đẩy gậy. Thành tích chung cuộc, huyện Tân Lạc giành được 7 huy chương vàng, 4 huy chương bạc, 2 huy chương đồng. Các VĐV: Bùi Văn Thịnh (xóm Luông Cá), Bùi Văn Thơ, Bùi Thị Thế (xóm Luông Dưới) môn kéo co; Bùi Văn Huynh (xóm Luông Cá), Bùi Văn Thinh (xóm Luông Dưới), Bùi Văn Công (xóm Trẳm) môn đẩy gậy… là những gương mặt nổi bật giành nhiều thành tích tốt tại các giải đấu.

Song song với thế mạnh về các môn thể thao dân tộc, không thể không nhắc đến tiềm năng ở môn việt dã của xã Ngổ Luông. Nhiều năm liền xã xuất sắc giành giải nhất toàn đoàn tại Giải Việt dã truyền thống huyện, gần đây nhất là từ năm 2019 - 2022. Đáng chú ý, xã có nhiều gia đình thể thao, không chỉ tích cực tham gia thi đấu và giành thành tích ấn tượng mà còn truyền "lửa” niềm đam mê TDTT cho các thành viên trong gia đình, mọi người xung quanh. Từ đó góp phần đưa phong trào TDTT của xã ngày một đi lên. Tiêu biểu phải kể đến anh Bùi Văn Quyn (từng nhiều lần đứng trên bục vinh quang tại Giải Việt dã truyền thống huyện Tân Lạc, Giải Việt dã truyền thống Cúp Báo Hòa Bình) và con gái Bùi Thị Kim Phượng (giải nhì tại Giải Việt dã truyền thống huyện năm 2022); ông Bùi Văn Quân (từng gặt hát được nhiều thành công tại các giải thể thao dân tộc cấp xã, huyện, tỉnh) và con trai Bùi Đức Thành (huy chương vàng tại Giải Việt dã truyền thống huyện năm 2020)… Không những thế, xã Ngổ Luông còn xây dựng lực lượng VĐV kế cận tài năng, triển vọng, hứa hẹn sẽ bứt phá mạnh mẽ trong thời gian tới.

Bên cạnh sức sống của phong trào TDTT quần chúng, xã còn có một số gương mặt trẻ theo đuổi con đường thể thao thành tích cao, hiện đang được huấn luyện, đào tạo tại trường Năng khiếu, huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh. Tiêu biểu là Bùi Văn Hiệp (xóm Luông Cá) - tài năng trẻ sinh năm 2007, hiện là học sinh lớp năng khiếu cử tạ. Với lòng quyết tâm, sự kiên trì khổ luyện, ý chí không lùi bước trước khó khăn, Hiệp đã nỗ lực hết mình để từng bước gặt hái những quả ngọt đầu mùa. Mới đây em giành 2 huy chương bạc tại Giải vô địch cử tạ thanh thiếu niên quốc gia năm 2023.

Theo đồng chí Bùi Văn Quân, công chức văn hóa - xã hội xã Ngổ Luông, thời gian qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, song phong trào TDTT quần chúng của xã luôn được các cấp chính quyền quan tâm đầu tư đúng mức. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ tập luyện được đầu tư xây dựng, nâng cấp. Xã hiện có 4 sân thể thao ở 4 xóm và 1 sân tại trung tâm xã, cơ bản đáp ứng nhu cầu tập luyện hàng ngày của Nhân dân. Hàng năm, xã tổ chức từ 5 - 6 giải thể thao, trong đó có ít nhất 1 giải thể thao dân tộc. 4 đội thể thao của mỗi xóm và 4 câu lạc bộ thể thao dân tộc duy trì hoạt động thường xuyên là những hạt nhân của phong trào tại địa phương. Từ đó góp phần nâng cao sức khỏe, xây dựng lối sống lành mạnh, thắt chặt tình đoàn kết và thực hiện hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Linh Nhật 


Các tin khác


8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

VCK Futsal châu Á 2024: Tuyển Việt Nam thắng Trung Quốc 1-0

Chiều 19/4, tuyển futsal Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc ở lượt trận 2 bảng A VCK futsal châu Á 2024 nhờ bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng. Dù bất bại sau 2 lượt trận nhưng vé đi tiếp của đội tuyển futsal Việt Nam vẫn chưa chắc chắn và phải phụ thuộc nhiều vào đối thủ Thái Lan.

VCK U23 châu Á 2024: Tiền đạo Đình Bắc bị chấn thương nặng

Tin không vui đã đến với HLV Hoàng Anh Tuấn và ĐT U23 Việt Nam khi tiền đạo Nguyễn Đình Bắc dính chấn thương nặng và nhiều khả năng sẽ phải nói lời chia tay VCK giải bóng đá U23 châu Á.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục