Giải vô địch bóng chuyền tỉnh năm 2024 là sân chơi để các vận động viên thi đấu cọ xát.
Đã thành thông lệ, cuối mỗi buổi chiều, người dân khu An Thịnh, thị trấn Mãn Đức (Tân Lạc) lại tập trung tại sân thể thao nhà văn hoá khu để tham gia tập luyện, giao lưu môn bóng chuyền hơi. Tại đây, bầu không khí vào mỗi buổi chiều trở nên náo nhiệt, vui vẻ hơn bởi tiếng reo hò, cổ vũ và những tràng cười rộn rã. Sức nóng trên sân được đẩy lên cao sau mỗi pha bóng hay, hấp dẫn.
Vừa kết thúc 1 trận bóng chuyền hơi, bà Bùi Thị Niên hào hứng chia sẻ: "Chiều nào tôi cũng ra sân nhà văn hoá khu để cùng mọi người chơi bóng chuyền hơi. Đây là môn thể thao dễ chơi, không cần đầu tư nhiều chi phí và không đòi hỏi quá nhiều kỹ thuật hay sức khoẻ, tốc độ, lại an toàn, phù hợp với những người cao tuổi…”.
Những năm gần đây, phong trào tập luyện môn bóng chuyền tại các địa phương ngày càng nở rộ, thu hút đông đảo người dân ở mọi lứa tuổi tham gia. Minh chứng rõ nét nhất là toàn tỉnh có 836 câu lạc bộ thể dục thể thao, trong đó, riêng môn bóng chuyền có đến gần 220 câu lạc bộ. Đây cũng là môn thể thao có số lượng câu lạc bộ nhiều nhất trong tỉnh. Bên cạnh đó, nhằm tạo điều kiện thuận lợi để người dân tập luyện, giao lưu, thi đấu, gần 1.500 sân bóng chuyền trên địa bàn tỉnh dần được đầu tư, hoàn thiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị.
Để giữ lửa phong trào và tạo sân chơi lành mạnh cho các vận động viên thi đấu cọ xát, hàng trăm giải bóng chuyền từ cơ sở đến cấp tỉnh, các ngành, đoàn thể, địa phương tổ chức hàng năm. Năm 2024 đã tổ chức Giải bóng chuyền nông dân truyền thống tỉnh lần thứ XV; Giải bóng chuyền hơi cán bộ Hội Phụ nữ các cấp; Giải bóng chuyền hơi khối thi đua các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế - thống kê… Trong đó, ấn tượng phải kể đến Giải vô địch bóng chuyền tỉnh là giải đấu truyền thống, được duy trì tổ chức hàng năm. Giải năm nay thu hút gần 150 vận động viên của 14 đội bóng nam, nữ từ 10 huyện, thành phố; tranh tài ở 2 nội dung nam vô địch và nữ vô địch. Suốt 4 ngày diễn ra giải đấu, tại Sân vận động huyện Yên Thuỷ luôn có rất đông khán giả đến theo dõi, cổ vũ. Từ đó khẳng định được sức hấp dẫn của giải. Nhờ có sự chuẩn bị chu đáo, tập luyện bài bản, áp dụng chiến thuật hợp lý, quyết tâm cao, đội bóng chuyền nam huyện Yên Thuỷ và đội bóng chuyền nữ huyện Kim Bôi đã xuất sắc giành được Cúp vô địch. Ở nội dung nam, đội chủ nhà Yên Thuỷ tiếp tục khẳng định thế mạnh khi giữ vữngCúp vô địch từ mùa giải trước. Còn ở nội dung nữ, huyện Kim Bôi đã thành công vươn lên giành ngôi vô địch. Đáng ghi nhận, ở giải đấu năm nay, nhiều địa phương đã quan tâm, đầu tư hơn về công tác huấn luyện, tập luyện, tuyển chọn lực lượng kỹ lưỡng, hướng đến mục tiêu phấn đấu cải thiện thứ hạng, tranh chấp cúp vô địch. Nhờ đó, chất lượng chuyên môn của giải được nâng lên đáng kể.
Với sức hút của môn bóng chuyền trong thời gian qua đã góp phần phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng phong trào thể dục thể thao quần chúng trên địa bàn tỉnh, phong phú, đa dạng, nhiều hình thức tập luyện. Theo đồng chí Đào Tiến Cường, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL: "Những năm qua, các cấp uỷ Đảng, chính quyền trong tỉnh luôn đặc biệt quan tâm đến phát triển phong trào tập luyện TDTT nói chung và môn bóng chuyền nói riêng. Bởi vậy mà bóng chuyền đã trở thành môn thể thao được đông đảo người dân yêu thích và trở thành nhu cầu tất yếu, món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt hàng ngày. Là môn thể thao tập thể, bóng chuyền không chỉ tạo sự gắn kết trong cộng đồng, mà còn cải thiện sức khoẻ, đời sống tinh thần, xây dựng lối sống lành mạnh, thực hiện hiệu quả Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”…
Linh Nhật