Chấn thương đầu gối của Rooney tái phát sau trận đấu với Liverpool

Chấn thương đầu gối của Rooney tái phát sau trận đấu với Liverpool

Thành tích ghi bàn ấn tượng mà Wayne Rooney tạo ra sẽ phải ngưng lại bởi sau trận đấu với Liverpool hồi cuồi tuần, tiền đạo MU mới dính chấn thương đầu gối và sẽ phải nghỉ thi đấu vài tuần.

Thông tin trên khiến không chỉ MU mà cả HLV Capello không khỏi lo lắng bởi World Cup 2010 chỉ còn 80 ngày nữa là bắt đầu mà không ai tính được liệu Rooney có đạt phong độ cao nhất trước cuộc chinh phục trên đất Nam Phi hay không.
 
 
Rooney đang là cây săn bàn số 1 của MU và với quả penalty thành công vào lưới Liverpool, anh đã có bàn thắng thứ 33 kể từ đầu giải. Nhưng trận đấu với Liverpool cũng là thời điểm thảm họa với Rooney bởi sau một pha va chạm, anh đã bị chấn thương nặng ở đầu gối.

 

Theo chẩn đoán của các bác sỹ CLB, Rooney sẽ phải nghỉ thi đấu trong khoảng từ 3 tuần đến 1 tháng. Trước mắt, cựu ngôi sao MU sẽ vắng mặt ở chuyến hành quân đến sân của Bolton cuối tuần này cũng như lượt đi vòng 1/8 Champions League với Bayern Munich.

 

Thực ra, Rooney bị đau ở đầu gối kể từ trước trận CK Carling Cup với Aston Villa nhưng Rooney vẫn được tung vào sân ở phút 60 thay Owen. Ở giai đoạn khốc liệt vừa qua, tình thế khiến Alex Ferguson không có sự lựa chọn nào khác là phải sử dụng tối đa Rooney khiến cầu thủ này có dấu hiệu quá tải.

 

Trong trường hợp điều tồi tệ nhất xảy ra, Rooney sẽ phải ngồi ngoài trong khoảng 7 trận đấu của MU trên các đấu trường. Đây thực sự là tin sốc với “Quỷ đỏ” thành Manchester bởi lẽ HLV Alex Ferguson đang rất cần Rooney cho cuộc chinh phục cú đúp danh hiệu: Premier League và Champions League năm nay.

 

HLV tuyển Anh, Fabio Capello cũng tỏ ra lo lắng về tình trạng của Rooney và ông cũng hy vọng, khoảng thời gian 1 tháng sau khi hồi phục sẽ đủ để “số 10” kịp lấy lại cảm giác tốt nhất trước thềm World Cup 2010.

 

 

                                                                    Theo Dantri

Các tin khác


U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục