Sau khi đánh bại ĐTLA trên chấm luân lưu 11 m ở vòng 2 Cúp Quốc gia 2010, thầy trò HLV Kiatisuk tiếp tục phải nhờ đến “loạt đấu súng” may rủi mới hạ được B.Bình Dương ở trận tứ kết diễn ra chiều qua, 29-3, trên sân Gia Lai. Vào bán kết, đối thủ của HAGL sẽ là đương kim vô địch SHB Đà Nẵng.

Cũng giống như cuộc chạm trán cách đây 1 tháng ở vòng 3 V-League 2010, B.Bình Dương vẫn là đội chiếm thế chủ động nhưng chủ nhà HAGL lại mở tỉ số trước. Sau khi trung vệ Chí Công phạm lỗi với tiền đạo Tăng Tuấn trước khu 16,50 m, hậu vệ Văn Trương đã thực hiện pha đá phạt hoàn hảo đánh bại thủ môn Đình Đức, đưa HAGL vượt lên dẫn trước ở phút 35. Sang hiệp 2, B.Bình Dương gia tăng sức ép lên khung thành thủ môn Michal Silhavy và đến phút 53, tiền đạo Kesley tung cú sút quyết đoán san bằng tỉ số 1-1 cho đội khách.


Các cầu thủ HAGL vui mừng sau khi thủ môn Silhavy cản phá thành công cú sút của Quang Thanh. Ảnh: M.Trần


Dù sau đó bộ ba Kesley, Philani và Vũ Phong liên tục gây sóng gió lên hàng thủ HAGL nhưng tỉ số hòa 1-1 được giữ nguyên sau 90 phút, buộc cả hai đội phải phân định bằng loạt sút luân lưu 11 m. Trong khi HAGL 6 lần sút thành công thì B.Bình Dương chỉ thực hiện tốt 5 pha trước khi cú sút của đội trưởng Huỳnh Quang Thanh bị thủ môn Silhavy cản phá. Dù sao, việc bị loại khỏi Cúp Quốc gia sẽ giảm tải phần nào cho thầy trò HLV Mai Đức Chung sau khi căng sức cho cả 3 giải. Riêng với thầy trò HLV Kiatisuk, chiến thắng giúp toàn đội được thưởng 500 triệu đồng và nếu đánh bại được đương kim vô địch SHB Đà Nẵng ở bán kết, khoản thưởng đó sẽ còn cao hơn nữa.

- Giám đốc điều hành CLB B.Bình Dương Trần Văn Đường cho biết ngôi sao người Mỹ gốc Việt Lee Nguyễn sẽ chính thức ký hợp đồng thi đấu cho đội từ ngày 1-4. Tuy nhiên, theo quy định của VFF, phải đợi đến giai đoạn lượt về V-League, Lee Nguyễn mới có cơ hội ra sân cùng các đồng đội mới.

 

Hôm qua, 29-3, Lee Nguyễn đã đến chào tạm biệt các cầu thủ và ban huấn luyện CLB TPHCM, nơi cho anh tập luyện duy trì thể lực trong suốt thời gian chờ tìm CLB mới. Lee Nguyễn cũng vừa tạm biệt bạn gái người Mỹ (trở về nước sau 1 tuần thăm Lee Nguyễn) để tập trung cho việc tập luyện cùng đội bóng của HLV Mai Đức Chung.

 

                                                                            Theo Báo NLĐ

Các tin khác


Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Khai mạc Giải Bóng chuyền Cúp Hùng Vương năm 2024

Tối 11/4, tại Nhà luyện tập và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ, Giải bóng chuyền các đội mạnh tranh Cúp Hùng Vương năm 2024 đã chính thức diễn ra.

Barca thắng trên sân PSG ở Champions League

Tiền vệ Raphinha lập cú đúp, giúp Barca thắng ngược chủ nhà PSG 3-2 ở lượt đi tứ kết Champions League.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục