Có HLV người Indonesia Asep Suharno nhưng tay vợt số 7 thế giới chưa cải thiện được nhiều về tâm lý thi đấu và thể lực

Sau Olympic Bắc Kinh 2008, Giải Vô địch Thế giới 2009 hay SEA Games 2009, tay vợt số 1 VN Nguyễn Tiến Minh tiếp tục thi đấu không thành công ở Giải Vô địch châu Á 2010 diễn ra tại Ấn Độ khi bị đối thủ người Malaysia Hafiz Hashim loại ở vòng 1/8. Thất bại khiến Tiến Minh vẫn trắng tay kể từ đầu năm 2010 nhưng điều đáng lưu ý là tay vợt hạng 7 thế giới dường như không có duyên khi khoác áo tuyển VN.


Tiến Minh chưa cải thiện được tâm lý thi đấu ở những giải được đặt nhiều kỳ vọng. Ảnh: Quang Liêm

Theo nhiều chuyên gia, một trong những điểm yếu nhất của tay vợt số 1 VN là tâm lý. Càng được kỳ vọng, Tiến Minh càng thi đấu không ổn định, bằng chứng là ở Olympic 2008 hay SEA Games 2009, tay vợt VN đều thua ngay từ trận đầu tiên trước những đối thủ bị đánh giá yếu hơn hẳn.

Ngược lại, trong những giải đấu ít gây chú ý với người hâm mộ VN như Giải Grand Prix Gold Thái Lan hay Grand Prix Đài Loan, Tiến Minh lại thi đấu rất hay và giành được ngôi vô địch. Xét về chuyên môn cũng như cách tính điểm, các giải đấu thuộc hệ thống Grand Prix hay Super Series cao ngang ngửa những giải cấp khu vực, châu lục hay thế giới, thậm chí nhiều giải Super Series còn quy tụ nhiều tay vợt hàng đầu thế giới hơn hẳn đấu trường Olympic. Tuy nhiên, do không bị sức ép nên Tiến Minh đánh rất hay.


Từ ngày lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TPHCM đồng ý thuê HLV người Indonesia Asep Suharno với mức lương 5.000 USD/tháng nhằm giúp Tiến Minh nâng cao chuyên môn cũng như thành tích, nhiều người tin rằng tay vợt VN sẽ còn tiến bộ hơn nữa. Tuy nhiên, xem ra ông thầy người Indonesia chỉ giúp tay vợt VN không bị rơi khỏi tốp 10 tay vợt hàng đầu thế giới cũng đã là thành công.

Trong 4 giải đấu dưới thời HLV Suharno, Tiến Minh chỉ tiến xa nhất đến tứ kết Giải Super Series Thụy Sĩ và Giải Cầu lông đồng đội Thomas Cup khu vực châu Á. Không chỉ tâm lý chưa được cải thiện, thể lực của tay vợt hạng 7 thế giới cũng không có nhiều tiến bộ so với trước.


Nếu không khắc phục được 2 nguyên nhân trên, Tiến Minh sẽ không chỉ vô duyên với tuyển VN mà xem ra cũng khó chinh phục những giải đấu Grand Prix hay Super Series.

 

                                                                                Theo Báo NLĐ

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục