Serena đã có cho mình danh hiệu Grand Slam thứ 13

Serena đã có cho mình danh hiệu Grand Slam thứ 13

Tay vợt số 1 thế giới Serena Williams đã lần thứ tư đăng quang tại Wimbledon sau khi đánh bại Vera Zvonareva với tỷ số 6-3, 6-2.

 

Trước khi trận đấu này diễn ra, người hâm mộ làng banh nỉ thế giới đã rất hy vọng tay Zvonareva sẽ làm được điều gì đó bất ngờ để có thể lật đổ sự thống trị của Serena Williams tại giải đấu danh giá nhất này - điều mà tay vợt đồng hương Maria Sharapova đã làm được vào năm 2004.

Tuy nhiên, tay vợt số 1 thế giới đã tỏ ra vô cùng mạnh mạnh khi không để cho tay vợt người Nga có được cơ hội để làm nên điều đó trong trận chung kết Wimbledon 2010 - trận chung kết Grand Slam đầu tiên mà cô tham dự trong sự nghiệp thi đấu của mình.

Bước vào set đấu thứ nhất, với sức mạnh vốn có của mình, Serena đã ngay lập tức áp đảo đối thủ khi liên tiếp tung ra những cú đánh chuẩn xác, cùng với việc giành một điểm break tay vợt người Mỹ này đã dễ dàng giành chiến thắng với tỷ số 6-3 chỉ sau 36 phút thi đấu.

Có được lợi thế dẫn trước, nhà đương kim vô địch tiếp tục khẳng định ưu thế bằng những cú giao bóng chuẩn xác (Serena có tới 9 cú đánh ăn điểm trực tiếp, trong khi Zvonareva chỉ là 4) và tiếp tục có được hai điểm break, qua đó nhanh chóng kết thúc set thứ hai chỉ sau 31 phút với cách biệt 6-2.

Với chiến thắng thứ 6 trong tổng số 7 lần đối đầu trước Vera Zvonareva, Serena đã bảo vệ thành công chức
vô địch và cũng là lần thứ tư bước lên ngôi cao nhất tại Wimbledon. Đây là danh hiệu Grand Slam thứ 13 mà cô có được trong sự nghiệp thi đấu của mình.

Phát biểu sau khi trận đấu kết thúc, Serena hạnh phúc nói: "Thật tuyệt vời khi tôi một lần nữa đăng quang tại giải đấu này. Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc với chiến thắng này khi điều ước của mình đã trở thành hiện thực."

Trong khi đó, Vera Zvonareva dù thất bại nhưng cô cũng rất tự hào về thành tích mà mình đã làm được. Á quân Wimbledon 2010 cho biết: "Đây là thành tích lớn nhất mà tôi có thể làm được từ trước tới nay. Tôi đã từng ước mình được thi đấu ở sân trung tâm Wimbledon trong trận chung kết, và giờ tôi đã làm được điều đó."/.

                                                                                 Theo TTXVN

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục