Puyol sẽ còn nhớ mãi khoảnh khắc đánh đầu tung lưới ĐT Đức

Puyol sẽ còn nhớ mãi khoảnh khắc đánh đầu tung lưới ĐT Đức

Dù được HLV Del Bosque hết sức thuyết phục nhưng theo tờ Marca, trung vệ dày dạn kinh nghiệm Carles Puyol quyết định chia tay ĐT Tây Ban Nha sau danh hiệu vô địch World Cup 2010.

 
Trước đây, Puyol từng nói bóng gió rằng anh sẽ chấm dứt sự nghiệp quốc tế sau World Cup 2010 và tuyên bố sẽ đóng góp hết mình để đưa La Furia Roja lên đỉnh thế giới. Và sau khi Tây Ban Nha đăng quang, trung vệ Barcelona hiểu rằng việc chia tay đội tuyển thời điểm này là hợp lý.
 
Tại World Cup 2010, Puyol cùng Pique trở thành cặp trung vệ thép giúp Tây Ban Nha chỉ thủng lưới 2 bàn/7 trận (sạch lưới bắt đầu từ vòng 1/8). Không những vậy, trung vệ 32 tuổi này còn để lại dấu ấn với pha đánh đầu cháy lưới tuyển Đức tại bán kết và giúp đội nhà góp mặt ở trận đấu cuối cùng.

 

Trước trận chung kết với Hà Lan, cả GĐKT Liên đoàn bóng đá TBN Fernando Hierro và HLV Del Bosque làm mọi cách để Puyol rút lại quyết định. Del Bosque cho biết: “Puyol là một tấm gương sáng để các cầu thủ trẻ noi theo, kể cả các trợ lý của tôi. Tôi luôn muốn cậu ấy tiếp tục cống hiến cho ĐTQG”.

 

Điều mà HLV Del Bosque mong muốn nhất là Puyol sẽ đạt đến cột mốc 100 lần khoác áo ĐTQG. Tuy nhiên, trung vệ này khẳng định việc ra đi sau vinh quang là điều anh ao ước từ lâu và hiện tại, Puyol muốn tập trung những ngày tháng còn thi đấu để góp sức cho CLB Barcelona.

 

Lần đầu tiên Puyol khoác áo ĐT Tây Ban Nha là ở trận đấu với Hà Lan vào ngày 15/11/2000 (Hà Lan thắng 2-1). Và sau trận chung kết World Cup 2010 cũng với chính Hà Lan, Puyol chính thức giã từ sự nghiệp quốc tế. Anh khoác áo ĐTQG được gần 10 năm và cũng còn thiếu 10 trận nữa để đạt tới cột mốc 100.

 

Đỉnh cao nhất trong sự nghiệp Puyol chính là chức vô địch Euro 2008, vô địch thế giới 2010, cộng thêm 2 danh hiệu Champions League cùng Barcelona. Thủ quân Barca yêu cầu sẽ không được triệu tập trước trận giao hữu với Mexico tháng 8 tới. Nhiều khả năng, Raul Albiol sẽ được chọn là người kế tục Puyol ở La Furia Roja.

 

 

                                                                                  Theo DanTri

Các tin khác


Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Khai mạc Giải Bóng chuyền Cúp Hùng Vương năm 2024

Tối 11/4, tại Nhà luyện tập và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ, Giải bóng chuyền các đội mạnh tranh Cúp Hùng Vương năm 2024 đã chính thức diễn ra.

Barca thắng trên sân PSG ở Champions League

Tiền vệ Raphinha lập cú đúp, giúp Barca thắng ngược chủ nhà PSG 3-2 ở lượt đi tứ kết Champions League.

Hàng thủ liên tiếp mắc sai lầm, Dortmund thất bại trước Atletico Madrid

Hàng thủ chơi tệ hại đã khiến Borussia Dortmund để thua sít sao Atletico Madrid với tỷ số 1-2 ở trận lượt đi vòng tứ kết Champions League diễn ra rạng sáng 11/4 (giờ Việt Nam)

Mùa giải V.League 1 - 2024/25 sẽ khai mạc vào tháng 9

Ngày 10/4, theo thông tin từ Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), Hội nghị triển khai công tác tổ chức các giải Bóng đá Chuyên nghiệp Quốc gia 2024/25 do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Công ty VPF tổ chức với sự tham gia của 24/25 câu lạc bộ chuyên nghiệp đã đi đến thống nhất phương án khai mạc mùa giải V.League 1 - 2024/25 vào tháng 9 năm nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục