Đồng Tâm thắng nhờ có các ngoại binh đạt phong độ tốt

Đồng Tâm thắng nhờ có các ngoại binh đạt phong độ tốt

Đánh bại Hải Phòng 2-1 trên sân nhà chiều chủ nhật ở vòng 18 V-League, "cựu vương" Đồng Tâm tìm lại hình ảnh của một "đại gia" ngày nào, và hơn hết là đã thoát khỏi nhóm đèn đỏ.

 

Các cầu thủ Đồng Tâm ăn mừng bàn thắng. Ảnh: An Nhơn.
Các cầu thủ Đồng Tâm mừng bàn thắng. Ảnh: An Nhơn.

HLV Ricardo, người đến Đồng Tâm hồi cuối giai đoạn một, đã thở dài và nở nụ cười thật tươi sau chiến thắng trước Hải Phòng chiều nay. Ông cho rằng, mùa này để giúp Đồng Tâm vô địch thì không thể, nhưng nếu tiếp tục cố gắng và các cầu thủ thi đấu chặt chẽ như hai trận vừa qua trước Bình Dương và Hải Phòng thì mục tiêu tốp 3 vẫn còn với Đồng Tâm. "Lúc đầu tôi đến Đồng Tâm thì chưa hiểu nhiều về con người trong đội và về bóng đá Việt Nam. Nhưng bây giờ tôi đã hiểu nhiều rồi. Tôi có tham vọng lớn là giành được danh hiệu vô địch ở Đồng Tâm. Nhưng có lẽ tôi và CLB phải đợi đến mùa bóng sau", HLV người Bồ Đào Nha nói.

Trận thắng thứ hai liên tiếp giúp Đồng Tâm có 24 điểm, nhảy khỏi vị trí phải đi play-off khi đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng, cách đội đầu bảng T&T 10 điểm. Mùa giải năm nay còn 8 vòng đấu nữa kết thúc. Hy vọng vào việc hoàn thành mục tiêu trong 3 đội hàng đầu vẫn còn với "cựu vương", nhưng họ cần phải đảm bào phong độ như thể hiện như hai trận gần đây. Không còn hình ảnh của một Đồng Tâm dưới thời của HLV Calisto nhưng hai trận qua người ta thấy các cầu thủ Đồng Tâm bắt đầu chiến đấu. Một trung vệ già nua Văn Giàu vẫn cày tốt suốt 90 phút, Thanh Giang tích cực lên tấn công để có bàn thắng, Tài Em, Minh Phương nắn nót trong từng đường bóng và sút phạt, các ngoại binh Antonio, Tshamala, Dany...cũng tìm lại phong độ. Họ đã tạo nên một tập thể đoàn kết vững mạnh.

Tiếp Hải Phòng đang có phong độ tốt và đã thắng mình 2-0 ở lượt đi, chủ nhà Đồng Tâm không ngại ngùng áp đặt lối chơi lên đối thủ. Minh Phương, Tài Em vẫn mang tầm ảnh hưởng lớn trong việc phát động tấn công. Bàn thắng mở tỷ số 1-0 ngay phút thứ 7 của Đồng Tâm mang dấu ấn rất lớn của bộ đôi tiền vệ này. Minh Phương đem về quả đá phạt để rồi chính anh nắn nót đưa bóng ngay đầu của Tài Em. Bóng được nhả ra đã được trung vệ Thanh Giang đánh đầu nối kết thúc gọn gàng, đánh bại thủ môn Quang Huy. Đội khách Hải Phòng cũng có pha đáp trả sau đó nhưng cột dọc đã từ chối pha sút bóng chéo góc của Đức Thắng. Nhưng hưng phấn sau bàn thắng giúp Đồng Tâm tiếp tục làm chủ được cuộc chơi. Nếu quả sút phạt của Minh Phương không bị Quang Huy từ chối, Tshmala, Antonio chính xác hơn trong các pha dứt điểm thì Hải Phòng có lẽ đã nhận kết quả thua đậm hơn ở hiệp một.

Nhưng khí thế của chủ nhà không bị dập tắt khi hiệp hai bắt đầu dù tuyến giữa Tài Em bị thay ra. Thất vọng nhất với chủ nhà hôm nay chính là chân sút Thanh Bình. Tiếp tục được tạo cơ hội vào sân nhưng những gì mà tiền đạo người Đồng Tháp này để lại chỉ là những pha bóng xử lý làm khán giả nhà phải la ó đòi thay người. Ngay khi vào sân ở đầu hiệp hai, Thanh Bình được đồng đội dọn cho cơ hội không thể tốt hơn để đối mặt Quang Huy nhưng anh lại xử lý bằng pha kết thúc quá hiền. Chính những pha bóng mất hồn của Thanh Bình buộc HLV Ricardo phải thay anh ra ngay sau đó trong sự đồng thuận của khán giả trên sân.

May mắn cho Đồng Tâm là các sao ngoại của họ tiếp tục lấn át đội khách. Bàn thắng nhân đôi cách biệt đến với đội bóng của bầu Thắng cũng xuất phát từ sự cơ động của bộ đôi ngoại binh. Sau pha bắt vôlê dội xà ngang, phút 74, tiền đạo Dany đã có pha thoát xuống dũng mãnh bên cánh phải và thực hiện quả tạt bóng loại cả các trung vệ và thủ môn chủ Quang Huy để Antonio làm việc dễ dàng đệm bóng vào khung thành trống, nâng tỷ số thành 2-0.

Nổi bật tạo nên chiến thắng của Đồng Tâm vẫn là các ngoại binh. Ảnh: An Nhơn.
Đồng Tâm thắng nhờ có các ngoại binh đạt phong độ tốt. Ảnh: An Nhơn.

Khoảng cách hai bàn là quá lớn với Hải Phòng khi họ đã có khoảng thời gian chơi mất lửa. Nhưng hy vọng của họ được lóe lên khi có bàn rút ngắn cách biệt 1-2 ở phút 78 sau sơ hở của hàng thủ chủ nhà. Từ quả đá phạt góc bên cánh phải, hàng thủ chủ nhà giải vây không dứt khoát, tạo điều kiện cho Leandro lao vào đệm bóng cận thành. Bàn thắng giúp tinh thần của các học trò Vương Tiến Dũng vùng dậy. Họ liên tục dồn lên tạo áp lực trước khung thành thủ môn Tiến Phong. Phút 85, chút lợi thế đến với đội khách khi trung vệ Thanh Giang nhận thẻ vàng thứ hai rời sân. Tuy nhiên khoảng thời gian còn lại không đủ giúp Hải Phòng có bàn thắng để quân bình nên đành nhận trận thua.

PetroVietnam Gas V-League vòng 18
TT Đội Trận T H B Điểm

 

                                                                           Theo VnExpress

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục