Tại Đại hội TD-TT toàn quốc môn điền kinh được giao nhiệm vụ phấn đấu đạt 2 - 3 đẳng cấp VĐV cấp I quốc gia

Tại Đại hội TD-TT toàn quốc môn điền kinh được giao nhiệm vụ phấn đấu đạt 2 - 3 đẳng cấp VĐV cấp I quốc gia

(HBĐT) - Năm 2010, Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VI sẽ chính thức được khai mạc vào tháng 12 tại thành phố Đà Nẵng. Tuy nhiên, đến thời điểm này, đã có gần 20 môn/60 môn, phân môn của giai đoạn I đã được tiến hành tổ chức thi đấu (Đại hội có số bộ huy chương lớn nhất từ trước đến nay với 900 bộ huy chương). Tỉnh Hoà Bình tuy có nhiều mặt hạn chế trong thể thao thành tích cao, nhưng đã nhập cuộc bằng quyết tâm cao nhất...

 

Ông Đinh Danh Hạnh, Phó Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch tỉnh khẳng định: “ Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 6 năm nay, mức độ đua tranh quyết liệt đã thể hiện rõ ở ngay những môn thi đầu tiên. Các đoàn đều rất quyết tâm nhằm  đạt được thứ hạng toàn đoàn cao nhất. Ngay như môn bắn nỏ, bắn ná tại Quảng Nam vừa qua, có đến trên 90% số đoàn tham dự (trong tổng số 66 đoàn của toàn quốc). Đại hội lần này, Hoà Bình phấn đấu ở vị trí thứ 40 toàn đoàn...”.  Hoà Bình sẽ dự tranh ở các môn: bắn nỏ, đẩy gậy, cử tạ, karatedo, Taekwondo, xe đạp và điền kinh. Đây là đại hội mà Hoà Bình “xuất quân” với đội hình đông đảo nhất.

 

 Để từng bước “hiện thực hoá” chỉ tiêu đó, Sở VH-TT-DL tỉnh đã xây dựng kế hoạch sát thực với tình hình địa phương và chương trình của ban tổ chức Đại hội; giao nhiệm vụ cho trung tâm chức năng triển khai công tác huấn luyện theo đúng tiến độ. Dấu hiệu đáng mừng ban đầu chính là công tác huấn luyện các đội tuyển được chuẩn bị kỹ càng, mức độ đầu tư nhỉnh hơn kỳ đại hội trước. Ngay như đội tuyển môn bắn nỏ, Hoà Bình đã chuẩn bị đội hình cho cả 10/10 nội dung thi đấu của đại hội. Thời gian tập huấn cũng được “liệu cơm, gắp mắm” một cách chi tiết hơn. Các giai đoạn của chu kỳ tập huấn được tính đếm sát chi tiết, để các VĐV có điểm rơi phong độ tốt nhất. Các đội tuyển như bắn nỏ, đậy gậy đã được giao lưu cọ xát với nhiều trung tâm thể thao mạnh của đất nước như Bắc Giang, Phú Thọ... VĐV đẩy gậy đã có chuyến đi tới Quảng Ninh để làm quen với sàn, điều kiện thi đấu. VĐV cử tạ, Taekwondo đang có kỳ tập luyện tại các trung tâm thể thao quốc gia. Đội tuyển xe đạp được thử sức tại giải trẻ toàn quốc và tập trung trong màu áo “đội tuyển quốc gia” tập huấn... một mức độ nào đó, các thành viên đội tuyển tỉnh đã thể hiện được tinh thần tập luyên và có sự nỗ lực quyết tâm cao nhất.

 

Những cố gắng của các VĐV, HLV đã và đang dần được thể hiện bằng kết quả thực tế: chất lượng tập luyện của các VĐV được cải thiện đáng kể. Lãnh nhiệm vụ “nổ” đầu tiên ở đấu trường đại hội, đội tuyển bắn nỏ đã ghi danh được bằng một huy chương bạc nội dung đồng đội nữ (tháng 6, tại Quảng Nam). thời điểm này, các VĐV đẩy gậy như Cao Thị Đông, Bùi Văn Sáng vẫn thể hiện được năng lực, trình độ kỹ thuật của mình ngày một “chín” hơn (giải được tiến hành vào tháng 8/2010). VĐV Bùi Thị Quyên và đội tuyển xe đạp sẽ có dịp khẳng định khả năng “lấy vàng” của mình với khán giả Hoà Bình (tháng 9 tại Hoà Bình) ở các nội dung của xe đạp địa hình (Hoà Bình đã có huy chương vàng ở mùa giải trước).

 

  Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ V - năm 2006, Hoà Bình đã vươn lên vị trí thứ 30 trong tổng sắp toàn đoàn và đứng thứ 5 trong 19 miền núi toàn quốc, được Ban tổ chức đại hội tặng cờ. Đại hội lần thứ VI này, sẽ là một thách thức không nhỏ, nếu muốn có được như thành tích cũ. Dẫu vậy, không có nghĩa là Hoà Bình không có “cửa” thành công, bởi thời gian qua, ngành chức năng đã  chủ động, cố gắng và biết vượt qua những khó khăn của chính mình./.

 

                                                                                         Văn Tưởng

 

Các tin khác


VCK U23 châu Á 2024: Thua 0 - 3, Việt Nam gặp Iraq ở tứ kết

Tại lượt cuối bảng D U23 châu Á 2024, Việt Nam đã để thua 3 bàn không gỡ trước Uzbekistan. Kết quả này giúp các chàng trai áo đỏ tránh được đương kim vô địch Saudi Arabia ở vòng tứ kết.

U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục