Nằm trong khuôn khổ Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc lần thứ VI (2010), giải Judo đã chính thức khai mạc tối 23/8 tại Khu văn hóa-thể thao Bưu điện Đà Nẵng với sự tham gia của khoảng gần 300 vận động viên đến từ 25 đơn vị tỉnh, thành, ngành trong cả nước.

 

Các võ sĩ tranh tài hai nội dung thi quyền nam và nữ, ở 18 hạng cân đấu đối kháng cá nhân (nam từ 50kg đến hơn 100kg, nữ từ 42kg đến hơn 78kg) và 4 hạng cân đồng đội (2 nam, 2 nữ).

Ngoài ra, các vận động viên còn thi đấu Kata theo thể thức 1 vòng tính điểm với các nội dung Nage-no-kata (5 bộ huy chương) và Ju-no-kata (3 bộ huy chương).

Do nằm trong khuôn khổ của Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc lần thứ 6 nên các tuyển thủ quốc gia giải Judo đều trở về thi đấu cho địa phương. Vì vậy, giải hứa hẹn sẽ có những cuộc cạnh trạnh rất quyết liệt giữa các đơn vị mạnh như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bến Tre, Quân đội, Đồng Tháp...

Thành phố Hồ Chí Minh và Quân đội là 2 đơn vị có số lượng vận động viên đông nhất. Trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh đang có nhiều hy vọng bảo vệ thành công ngôi thứ nhất toàn đoàn đã giành được tại Đại hội lần thứ 5 (2006). Ngoài ra, Hà Nội, Đồng Tháp, Bến Tre, Quân đội… cũng được đánh giá cao và nhiều khả năng sẽ là những đối thủ chính của các Judo-ka Thành phố Hồ Chí Minh....

Ở đêm thi đấu đầu tiên 4 bộ huy chương đã có chủ.

Quyền Kata No Kata nam: nhất đôi Nguyễn Thành Tài-Nguyễn Ngọc Sơn (Thành phố Hồ Chí Minh); Kata Ju No Kata nữ: nhất đôi Lê Ngọc Vân Anh-Nguyễn Lan Linh (Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Đối kháng hạng dưới 52kg (nữ): nhất Dương Thị Thanh Minh đến từ Đà Nẵng; dưới 81Kg (nam) Ngô Hải Long đến từ Hà Nội.

Giải sẽ kết thúc vào ngày 27/8./.

                                                                                        Theo TTXVN

Các tin khác


U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục