Ngay sau khi lên ngôi vô địch Giải Bóng đá mừng 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, đội Olympic VN đã quyết định rút gọn lại lực lượng để chuẩn bị cho trận giao hữu tại Ấn Độ và xa hơn nữa là Á vận hội 16.

 
Hôm qua, 4-10, HLV Calisto và trợ lý Phan Thanh Hùng sau khi bàn bạc đã thống nhất sẽ loại bớt 6 tuyển thủ để ổn định lực lượng nhằm tập luyện lâu dài. Năm trong số 6 cái tên bị loại đã được xác định là Văn Khải, Nguyên Sa, Văn Sơn, Minh Đức (Hòa Phát Hà Nội) và Ngọc Quân. Cầu thủ còn lại vẫn đang được Ban Huấn luyện Olympic VN bàn bạc và thông báo sau.
 

Tiền vệ Văn Khải (phải) bị loại vì chấn thương. Ảnh: Quang Liêm

 
Trường hợp 2 tiền vệ Văn Khải và Nguyên Sa bị loại vì những nguyên nhân khách quan. Văn Khải bị chấn thương gối và hôm nay, 5-10, sẽ phải sang Singapore khám. Trong khi đó, Nguyên Sa vẫn chưa lành chấn thương đã kéo dài 3 tháng nay. Riêng thủ môn Văn Sơn bị loại vì không thể cạnh tranh vị trí cùng Tấn Trường và Khoa Điển. Các trung vệ Ngọc Quân và Minh Đức bị loại vì ở vị trí này hiện có khá đông cầu thủ.
 
Ngoài cặp trung vệ chính thức là Minh Đức của XM.Hải Phòng và Long Giang của Navibank Sài Gòn còn có cặp trung vệ dự bị là Hữu Phước và Quốc Anh. Vị trí còn lại mà Ban Huấn luyện Olympic VN đang xem xét để cắt bớt nhiều khả năng sẽ nằm ở tuyến tiền vệ, đặc biệt là những cái tên  không được thi đấu ở giải chào mừng 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội vừa qua là Mạnh Dũng, Công Huy, Anh Tuấn...
 

Ngày 8-10 tới, Olympic VN sẽ tập trung trở lại tại Hà Nội. Sau 4 ngày tập luyện, toàn đội sẽ lên đường sang Ấn Độ với chỉ 20 cầu thủ. Các cầu thủ không được chọn đi Ấn Độ sẽ hội quân trở lại khi đội trở về.

 

 

 

                                                                                    Theo NLĐ

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục