Đ/c Bùi Ngọc Đảm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao huy chương cho các VĐV đạt thành tích xuất sắc ở nội dung đôi nam lãnh đạo trên 51 tuổi.

Đ/c Bùi Ngọc Đảm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao huy chương cho các VĐV đạt thành tích xuất sắc ở nội dung đôi nam lãnh đạo trên 51 tuổi.

(HBĐT) - Từ ngày 1 – 3/10, Liên đoàn quần vợt tỉnh đã tổ chức giải “Quần vợt tỉnh Hòa Bình năm 2010”. Đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành đã đến dự và động viên giải. Giải đã thu hút sự tham gia của 132 VĐV đến từ 19 câu lạc bộ quần vợt trên địa bàn toàn tỉnh.

 

Giải đấu là một trong số các hoạt động của tỉnh chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10.

 

Giải quần vợt tỉnh Hoà Bình năm 2010 được tổ chức nhằm tạo điều kiện cho các VĐV thi đấu, giao lưu, trao đổi nâng cao trình độ. Đây là giải truyền thống, trong chương trình hoạt động hàng năm của liên đoàn. Giải được tổ chức đã góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong nhân dân nói chung, bộ môn quần vợt nói riêng.

 

Sau 3 ngày thi đấu sôi nổi, giải đã thành công tốt đẹp. Theo đánh giá của BTC, giải đấu năm nay có chất lượng chuyên môn cao hơn năm 2009. Nhiều câu lạc bộ lần đầu tiên tham gia thi đấu nhưng đã đạt thành tích cao. Các VĐV thi đấu hết mình, trung thực, cao thượng, cống hiến cho người xem nhiều trận đấu hấp dẫn.

 

Kết thúc giải, BTC đã trao 7 bộ huy chương cho các VĐV xuất sắc. Ở nội dung đôi nam nữ lãnh đạo: Nhất Hoàng Việt Cường (CLB Văn phòng  Tỉnh Uỷ) - Nguyễn Thị Khuyên (CLB Phát thanh - Truyền hình). Nội dung đôi nam lãnh đạo trên 51 tuổi: nhất Nguyễn Văn Quang - Nguyễn Đức Chính (CLB Thành phố Hoà Bình). Nội dung đôi nam lãnh đạo dưới 50 tuổi: nhất Trần Hồng Quang - Trần Vinh Quang (CLB Sở Xây Dựng). Nội dung đôi nữ phong trào: nhất Nguyễn Thị Loan - Bùi Thị Hạnh (CLB Sao Việt). Nội dung đôi nam phong trào trên 46 tuổi: nhất Trần Văn Phú - Dương Hải Hoà (CLB Sở Tài Chính). Nội dung đôi nam phong trào từ 36 - 45 tuổi: nhất Lê Ngọc Hồng - Nguyễn Ngọc Lợi (CLB Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình). Nội dung đôi nam phong trào dưới 35 tuổi: nhất Xa Kỳ Sơn - Dương Văn Nam (CLB Viễn thông Hoà Bình).

 

 

                                                          Dương Liễu

 

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục