HLV Rajagobal tin vào sức mạnh hiện tại của Malaysia

HLV Rajagobal tin vào sức mạnh hiện tại của Malaysia

Với thắng lợi 3-0 ở chung kết lượt đi, Malaysia tràn đầy cơ hội lên ngôi vô địch tại AFF Cup năm nay. Tuy nhiên, HLV Rajagobal khẳng định đội nhà sẽ không chơi tử thủ tronga 90 phút tại Gelora Bung Karno tối nay.

 

Cú đúp của Safee Sali cùng bàn thắng của Ashari Samsuddin giúp Malaysia có được lợi thế 3 bàn trước trận quyết tử tại Gelora Bung Karno đêm nay. Giới chuyên môn cho rằng Malaysia sẽ dựng một chiếc xe bus trước cầu môn của thủ thành Khairul để bảo toàn ngôi vô địch.

 

Mặc dù vậy, HLV Rajagobal khẳng định Malaysia đến Jakarta không phải với tư tưởng bảo vệ thành quả: “Toàn đội đến Indonesia không hề có tư tưởng tự mãn với 3 bàn thắng dẫn trước. Tôi nghĩ đây sẽ là một trận đấu không dễ dàng bởi Indonesia rất mạnh, họ được sự cổ vũ nồng nhiệt của các khán giả nhà.
 
 

HLV Rajagobal tin vào sức mạnh hiện tại của Malaysia

 

Malaysia sẽ chơi nỗ lực hết mình và tôi nhấn mạnh đây là trận đấu có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Sức ép mà các CĐV Indonesia tạo ra sẽ rất lớn. Chúng tôi cũng không hề có tư tưởng phòng ngự bởi đó là hành động tự sát, Indonesia sẽ vô cùng nguy hiểm nếu để họ áp đảo hoàn toàn.

 

Cũng giống như trận đấu gặp Việt Nam, đây sẽ là 90 phút cực kỳ khốc liệt và nhiều thư thách. Tôi hy vọng các học trò sẽ giữ được tinh thần và sự tập trung cao độ nhất để mang lại vinh quang ở trận đấu cuối cùng này”.

 

HLV Rajagobal cũng tiết lộ Malaysia sẽ cố gắng kiểm soát thế trận trong 90 phút: “Chúng tôi không bao giờ để bị động về thế trận và luôn nỗ lực ghi được nhiều bàn thắng. Tất nhiên với 3 bàn ở lượt đi, Malaysia cũng không cần phải dốc toàn lực để tấn công nhưng chúng tôi không được phép đánh mất thế trận.

 

Chúng tôi sẽ có gắng giữ được sự ly đội hình hợp lý và luôn sẵn sàng gây sức ép lên đối thủ như trận gặp Việt Nam. Sự chắc chắn ở hàng thủ sẽ được đặt lên hàng đầu, tôi cũng mong đợi các cầu thủ sẽ duy trì được thể lực dồi dào như các trận đấu trước”.

 

Ở trận chung kết lượt về đêm nay, Malaysia sẽ không có hậu vệ phải Mahalli Jasuli và tiền vệ phải Amirulhadi Zainal do bị treo giò, nhưng Rajagobal không hề tỏ ra lo lắng: “Tôi còn nhiều sự lựa chọn đáng chất lượng khác. Ở vòng bảng, có những thời điểm chúng tôi thiếu tới 8 trụ cột nhưng toàn đội vẫn chơi tốt.

 

Việc mất hai trụ cột ở trận đấu quan trọng là thiệt thòi nhưng tôi sẽ cố gắng khắc phục. Trong các buổi tập gần đây, các cầu thủ đều tỏ ra hết sức tự tin và sẵn sàng được ra sân ở trận đấu quan trọng này”.

 

 

 

                                                                                    Theo DanTri

 

 

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục