Trong ngày thi đấu hôm qua 27-12, đường đua xanh tiếp tục dậy sóng bởi những kỷ lục quốc gia (KLQG) liên tiếp bị xô ngã. Tổng cộng, các kình ngư đã có 10 lượt phá KLQG ở 8 nội dung thi đấu trong ngày. Hai gương mặt thi đấu xuất sắc nhất trong ngày hôm qua là Nguyễn Thị Kim Tuyến (TPHCM) và Hoàng Quý Phước (Đà Nẵng).

 

Nguyễn Thị Kim Tuyến đã xuất sắc phá 2 KLQG ở các nội dung 50m ếch và 400m tự do, giành 2 HCV. Trần Tâm Nguyện cũng phá KLQG ở nội dung 100m tự do nữ để cùng Kim Tuyến đem về 3 chiếc HCV cho TPHCM. Chủ nhà Đà Nẵng cũng giành được 3 HCV khi Hoàng Quý Phước phá KLQG ở nội dung 50m bướm, phá kỷ lục đại hội (100m ngửa) và cùng các đồng đội phá KLQG ở nội dung 4x200m. Sau 2 ngày thi đấu, đoàn TPHCM đang tạm dẫn đầu bảng xếp hạng môn bơi với 6 HCV, 2 HCB và 5 HCĐ. Xếp thứ 2 là Đà Nẵng và Quảng Bình xếp thứ 3.

Hoàng Quý Phước tỏa sáng với 5 HCV, phá 5 KLQG cá nhân và đồng đội.

Ở môn điền kinh, các tuyển thủ quốc gia về thi đấu trong màu áo địa phương như Thanh Hằng (Ninh Bình), Vũ Thị Hương (An Giang) đều giành HCV nhưng thành tích đạt được không cao. Hằng giành HCV nội dung 5.000m nữ với thành tích 17 phút 6 giây 5 còn Hương về đầu cự ly 100m với 11 giây 60. KLQG duy nhất được lập trong ngày hôm qua ở môn điền kinh thuộc về Trần Hoàn Thiện (Vĩnh Long) với thành tích 49,63m ở nội dung ném búa nam.

Ở môn cử tạ, Trần Lê Quốc Toàn (Đà Nẵng) giành HCV nội dung cử giật với thành tích 120kg, Thạch Kim Tuấn (TPHCM) giành HCV cử giật với thành tích 145kg và HCV tổng cử (262kg). Ở hạng cân 62kg, Nguyễn Mạnh Thắng (Hà Nội) đã giành trọn 3 HCV với thành tích 156kg - cử đẩy, 125kg - cử giật và tổng cử 283kg. Nữ hạng 48kg, Dương Thị Huyền (Yên Bái) HCV cử giật (73kg), Phạm Thùy Dung (Thanh Hóa) 2 HCV cử đẩy  (104kg) và tổng cử (176kg). Nữ hạng 53kg, Nguyễn Thị Thúy (Hà Nội) HCV cử đẩy (107kg), Đỗ Thị Hoài Thu (Bộ Công an) 2 HCV cử giật (90kg) và tổng cử (195kg).

Ở môn Billiards - Snooker, chủ nhà Đà Nẵng giành trọn bộ 3 HCV Billiard Anh sau khi Nguyễn Thanh Long thắng đồng đội Nguyễn Thanh Bình. Chiếc HCV còn lại trong ngày đã thuộc về Nguyễn Phúc Long (Hà Nội) ở nội dung đơn nam Pool 9 bi.

Trong ngày thi đấu hôm qua cũng đã xác định xong 2 đội bóng sẽ có mặt trong trận chung kết môn bóng chuyền nam (diễn ra vào tối nay) là Long An (thắng Khánh Hòa 3-0 ở bán kết 1) và Quân đội (thắng Hà Nội 3-0 trong trận bán kết 2). Ở giải nữ, Thái Bình đã vượt qua Quảng Ninh 3-0 trong trận tranh HCĐ.

Tối qua, trận chung kết môn bóng đá nam đã diễn ra khá hấp dẫn giữa Bình Định và Gia Lai. Kết quả, với bàn thắng duy nhất của Đỗ Thanh Sang (11) ở phút 41, Bình Định đã giành chiến thắng 1-0, đoạt HCV.

 

                                                                                      Theo SGGP

 

 

Các tin khác


8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

VCK Futsal châu Á 2024: Tuyển Việt Nam thắng Trung Quốc 1-0

Chiều 19/4, tuyển futsal Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc ở lượt trận 2 bảng A VCK futsal châu Á 2024 nhờ bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng. Dù bất bại sau 2 lượt trận nhưng vé đi tiếp của đội tuyển futsal Việt Nam vẫn chưa chắc chắn và phải phụ thuộc nhiều vào đối thủ Thái Lan.

VCK U23 châu Á 2024: Tiền đạo Đình Bắc bị chấn thương nặng

Tin không vui đã đến với HLV Hoàng Anh Tuấn và ĐT U23 Việt Nam khi tiền đạo Nguyễn Đình Bắc dính chấn thương nặng và nhiều khả năng sẽ phải nói lời chia tay VCK giải bóng đá U23 châu Á.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục