Ngày thi đấu 29/12, các môn điền kinh, bơi lội không có bất ngờ khi những VĐV hàng đầu tiếp tục thu gom vàng. Đáng chú ý nhất là sự cố đội Cử tạ Hà Nội gửi đơn khiếu nại BTC vì cho rằng đã khước từ thành tích của họ.

 

Môn Cử tạ, các VĐV đoàn Hà Nội tiếp tục chiếm ưu thế ở các trận CK nữ (69 kg, 75 kg), nam (85, 94kg). Ở hạng cân 69 kg nữ CK, VĐV Nguyễn Thị Phương Loan tỏ ra quá mạnh với thành tích 96 kg (cử giật), 110 kg (cử đẩy) và giành HCV với mức tổng cử 206 kg.

 

Chuyển sang nội dung 75kg nữ, sự cố bất ngờ xảy ra khi nữ VĐV Dương Thị Ngọc (Hà Nội) sau khi thực hiện động tác cử giật thành công, đã để rơi tạ ra khỏi chỗ quy định. Do động tác trên của Ngọc xảy ra rất nhanh và BTC không công nhận kết quả. BHL đội Hà Nội đã gửi đơn khiếu nại lên BTC nhưng kết quả vẫn không thay đổi.

 

Theo lý giải của ông Trưởng bộ môn Thể hình – Cử tạ - Đỗ Đình Kháng: Dương Thị Ngọc đã phạm quy. Động tác thả tạ làm… vỡ sàn thi đấu, cho nên thành tích của VĐV này không được công nhận.

 

Chính vì thế, VĐV Ngô Thị Hạnh (Hà Tĩnh) không quá khó khăn để giành trọn tấm HCV với thành tích: 127 kg (cử đẩy), 97 kg (cử giật) và 224 kg (tổng cử). Nội dung 85kg và 94 kg của nam, 2 VĐV Lưu Tuấn Dũng và Lưu Văn Thắng của đoàn Hà Nội đều giành tấm HCV.

 
Bạch Phương Thảo lập kỷ lục Đại hội ở 100m rào nữ.
 

môn bơi lội, bể bơi thành tích cao TP Đà Nẵng tiếp tục chứng kiến các “kình ngư” xô đổ những kỷ lục. Cự ly 1.500m tự do nam, Nguyễn Thanh Hải (Quân Đội) giành HCV với thành tích 16’ 00’’ 28, lập KLQG.

 

Nguyễn Thị Kim Tuyến (TP.HCM) tiếp tục một ngày thi đấu ấn tượng nữa với tấm HCV nội dung 1.500m tự do nữ, qua đó trở thành VĐV có số HCV dẫn đầu Đại hội  (8 HCV)

 

Hoàng Quý Phước của Đà Nẵng cũng đã nâng mức HCV tại đại hội lên con số 6 với tấm HCV nội dung  50m tự do nam. Các nội dung còn lại: Dương Thị Thơm (Quảng Ninh) HCV nội dung 50m ếch nữ; Trần Tâm Nguyện (TP.HCM) HCV nội dung 200m tự do nữ; Nguyễn Hữu Việt (Hải Phòng) HCV nội dung 200m ếch nam; Phạm Thị Huệ (Quảng Bình) HCV nội dung 200m ếch nữ.

 

Môn điền kinh hôm qua, bất ngờ duy nhất xảy ra ở nội dung nhảy cao nam với tấm HCV của Đào Văn Thủy (Quân đội), dù mức xà khá khiêm tốn 2.09m.

 

Chủ nhà Đà Nẵng giành được 2 HCV của Bùi Thị Nhật Thanh (Nhảy 3 bước nữ, phá KLĐH với thành tích 13.69m) và Dương Thị Lệ (nội dung ném búa nữ).

 

Các nội dung khác: 100m rào nữ: Bạch Phương Thảo (Nam Định) HCV, lập KLĐH- 13’.49;  200m nữ: Vũ Thị Hương (An Giang) lập KLQG – 23’.27, giành HCV;  200m nam: Bùi Văn Tuấn (Nam Định) HCV; Ném lao nam: Nguyễn Trường Giang (Bến Tre) HCV; 3.000m CNV nữ: Nguyễn Thị Phương (Thanh Hóa) HCV; Tiếp sức 4x800m nam: Đắc Lắc HCV; Tiếp sức 4x800m nữ: Khánh Hòa HCV.

 

Đào Văn Thủy vượt qua mức xà 2m09.
 

Môn Billard – Snooker: Vòng bán kết nội dung Carom 1 băng, Nguyễn Sĩ Tường (Đồng Nai) thắng Lê Phúc Thiên (Bình Dương) tỉ số 100/77, gặp Đặng Đình Tiến (TPHCM) ở chung kết. Nội dung Pool 10 ball, vòng bán kết, Lương Chí Dũng (Hà Nội) thắng Tất Duy Kiên (TPHCM) 7-2, Nguyễn Anh Tuấn (Hà Nội) thắng Lưu Minh Phúc (TPHCM) 7-3. Ngày thi đấu cuối cùng (30-12), các tay cơ tranh tài 3 nội dung chung kết đơn nam Carom 1 băng, Pool 10 ball và đôi nam Snooker. 

 

Môn Canoeing: Ngày tranh tài thứ hai, các tay chèo Đà Nẵng tỏ ra hụt hơi khi chỉ giành 1 HCV trên đường đua 500m thể loại 2 chèo nam của Nguyễn Đắc Toan - Tạ Đức Tuấn. Hôm nay (30-12), các tay chèo tranh tài các nội dung của cự li 200m.

 

Bảng tổng sắp huy chương các đoàn tại ĐH TDTT toàn quốc lần thứ VI tính đến ngày thi đấu hôm nay: Dẫn đầu là Hà Nội: 184 HCV, 139 HCB, 131 HCĐ. Thứ hai đoàn TP HCM: 120 HCV, 104 HCB, 129 HCĐ. Đoàn Quân đội thứ 3: 66 HCV, 81 HCB, 71 HCĐ. Chủ nhà Đà Nẵng chắc chân ở vị trí thứ tư với 54 HCV, 42 HCB, 49 HCĐ

 

 

 

                                                                                      Theo DanTri

Các tin khác


Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

VCK Futsal châu Á 2024: Tuyển Việt Nam thắng Trung Quốc 1-0

Chiều 19/4, tuyển futsal Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc ở lượt trận 2 bảng A VCK futsal châu Á 2024 nhờ bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng. Dù bất bại sau 2 lượt trận nhưng vé đi tiếp của đội tuyển futsal Việt Nam vẫn chưa chắc chắn và phải phụ thuộc nhiều vào đối thủ Thái Lan.

VCK U23 châu Á 2024: Tiền đạo Đình Bắc bị chấn thương nặng

Tin không vui đã đến với HLV Hoàng Anh Tuấn và ĐT U23 Việt Nam khi tiền đạo Nguyễn Đình Bắc dính chấn thương nặng và nhiều khả năng sẽ phải nói lời chia tay VCK giải bóng đá U23 châu Á.

Xác định 2 trận bán kết UEFA Champions League 2023 - 2024

Vòng bán kết UEFA Champions League 2023 - 2024 đã xác định được hai cặp đấu giữa Dortmund gặp Paris Saint Germain và Real Madrid đối đầu Bayern Munich.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục