Trận Schalke (phải) và Hapoel bị nghi ngờ có dàn xếp tỷ số.

Trận Schalke (phải) và Hapoel bị nghi ngờ có dàn xếp tỷ số.

Trận đấu tại vòng bảng Champions League mùa này giữa Schalke và Hapoel Tel Aviv đang bị UEFA điều tra vì có hoài nghi dàn xếp tỷ số. Tờ Sueddeutsche Zeitung (Đức) cho biết UEFA đang cố ngăn ngừa vấn nạn này sau khi hay tin ở thị trường châu Á, các phơi cược cho Schalke tăng đột biến trước thềm trận đấu giữa 2 đội tại Gelsenkirchen ngày 20-10 năm ngoái. Schalke thắng trận ấy 3-1.

 

Ngay sau khi trận đấu này kết thúc, đã có không ít hoài nghi về khả năng trận đấu đã bị dàn xếp. Băng ghi hình trận đấu cho thấy Hapoel phạm rất nhiều sai lầm “có mùi”, trong khi cũng trận đấu ấy ở lượt về, hàng phòng ngự của đội bóng Israel đã chơi rất tốt và cầm hòa đội khách 0-0.

Sự hoài nghi này càng tăng khi có tin tại châu Á, một người đã đặt phơi cược lên đến 12 triệu euro cho Schalke. Hậu vệ Douglas da Silva, hiện đang đầu quân cho Red Bull Salzburg là đối tương bị tình nghi nhiều nhất.

Mang vấn đề này đến hỏi HLV Felix Magath của Schalke, ông đáp: “Đây là lần đầu tiên tôi nghe đến điều này. Vì vậy, tôi không thể bình luận gì. Nhưng trên quan điểm cá nhân, tôi không tin anh ấy đã bị mua. Việc đội bóng đá sân khách dở hơn sân nhà đâu có gì lạ. Với một đội bóng đã hạ Olympique Lyon 3-0 như Schalke, việc đánh bại một đối thủ Israel 3-1 cũng đâu có gì là bất thường”. 

 

                                                                                    Theo SGGP

 

 

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục