Đêm qua và rạng sáng nay, 12-1, tại Qatar, đã diễn ra lượt trận đầu tiên của bảng D - vòng chung kết Giải vô địch châu Á (Asian Cup) 2011. Trên sân Al Rayyan, mặc dù thi đấu rất nỗ lực nhưng đương kim vô địch Iraq đành chấp nhận thất bại 1 - 2 trước đội tuyển Iran.

 

Trận đấu diễn ra sôi nổi, quyết liệt khi hai đội chơi ăn miếng trả miếng với tốc độ khá cao. Được đánh giá nhỉnh hơn, nhưng Iran gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi áp sát, không ngại va chạm của các cầu thủ Iraq.

Các cầu thủ Iran (áo đỏ) trong pha uy hiếp khung thành thủ môn Kassid Kadhim của Iraq. Ảnh: Reuters

Phút 13, trong một pha phản công nhanh, Iraq bất ngờ có được bàn thắng mở tỷ số 1 - 0 từ pha đệm lòng cận thành của tiền đạo Khalef tung lưới thủ môn Rahmati.

Bị dẫn bàn, Iran liên tục đẩy cao đội hình tấn công và đến phút 41, họ cũng có được bàn quân bình tỷ số 1 - 1. Trong tình huống tấn công chớp nhoáng, tiền vệ Rezaei phá bẫy việt vị trước khi tung cú sút chéo góc từ cự ly khoảng 7m, hạ thủ môn Kadhim.

Trong hiệp 2, thế trận trên sân có phần nghiêng về Iran khi họ liên tục gây sức ép và tạo ra một số cơ hội nguy hiểm về phía cầu môn Iraq, đặc biệt ở các tình huống cố định.

Và khi trận đấu bước sang phút 84, từ pha đá phạt của tiền vệ Iman Mobali chếch bên cánh trái, bóng đi xoáy ở tầm thấp vượt khỏi tầm với của thủ môn Kadhim và nằm gọn trong lưới. Tỷ số 2 - 1 nghiêng về Iran cho đến khi trận đấu kết thúc.

Trước đó, trận đấu diễn ra trên sân Qatar Sports Club giữa CHDCND Triều Tiên và United Arab Emirates đã kết thúc với tỷ số hòa 0 - 0.

Như vậy, Iran được 3 điểm tạm vươn lên dẫn đầu bảng D, CHDCND Triều Tiên và United Arab Emirates cùng được 1 điểm xếp thứ 2 và 3. Trong khi đó, Iraq (0 điểm) xếp cuối.

* Đêm 12, rạng sáng 13-1, tại bảng A, diễn ra lượt trận thứ 2, Uzbekistan gặp Kuwait (20h15); Trung Quốc gặp chủ nhà Qatar (23h15).

 

                                                                                     Theo SGGP

 

 

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục