Đánh bại Genoa với tỷ số 3-2 rạng sáng nay, Inter Milan đã có chiến thắng thứ 3 liên tiếp dưới thời tân HLV trưởng Leonardo qua đó lọt vào Tứ kết Coppa Italia.

 
Inter Milan không mấy khó khăn vượt qua Genoa tại Meazza.

 

Phải thi đấu với mật độ dày đặc (3 trận trong vòng 8 ngày), Inter Milan của tân HLV trưởng Leonardo vẫn quyết tâm hướng tới một chiến thắng tại vòng 1/8 Coppa Italia để bảo vệ thành công ngôi Vô địch ở giải đấu này.

 

Và sau khi “mất mặt” để các tiền vệ tỏa sáng ở 2 trận đấu gần đây nhất (Thiago Motta và Cambiasso), cuối cùng hàng tiền đạo cũng khẳng định được sức mạnh của mình khi Samuel Eto’o lập cú đúp giúp Inter Milan giành chiến thắng 3-2 trước Genoa.

 

Trở lại diễn biến chính, trung vệ trẻ Ranocchia trong lần đối đầu với Genoa, đội bóng mà anh vừa chia tay cách đây một tuần đã nhanh chóng được thử sức khi ngăn chặn thành công nỗ lực đột phá của Rudolf từ pha phản công nhanh.

 

Vòng 1/8 Coppa Italia

Palermo 1-0 Chievo

Parma 2-1 Fiorentina

Inter 3-2 Genoa

Juventus-Catania (14/1)

Napoli-Bologna (18/1)

Roma-Lazio (19/1)

Sampdoria-Udinese

Milan-Bari (20/1)

Và ngay trong cơ hội đầu tiên có được, đội bóng sọc xanh đen đã làm tung lưới đối phương. Phút 15, cặp trung vệ đội khách Criscito – Moretti lóng ngóng không chặn được cú tạt của Muntari để Eto’o khéo léo vượt qua trước khi xỉa bóng mở tỷ số trận đấu.

 

10 phút sau, thiếu chút nữa tỷ số được nâng lên 2-0 cho Inter khi Samuel Eto’o tung cú sút sấm sét từ ngoài vòng cấm địa nhưng lần này thủ thành Scarpi kịp bay người cản phá.

 

Trước những pha lên bóng đầy ăn ý của đội chủ nhà, Genoa chỉ còn biết trông đợi vào những pha phản công chớp nhoáng. Dù vậy, hàng thủ Nerazzurri khá tỉnh táo trong việc chia cắt mũi nhọn Boakye với tuyến dưới.

 

Và chỉ ít phút trước khi hiệp một kết thúc, đoàn quân HLV Leonardo bất ngờ tấn công mạnh mẽ thay vì lùi về cố thủ và họ nhanh chóng nhân đôi cách biệt mà tác giả không ai khác ngoài Eto’o.

 
Samuel Eto'o ăn mừng cùng đồng đội Ranocchia sau khi lập cú đúp.
 

Phút 43, Douglas Maicon tạt bóng chìm bên cánh phải để “Báo đen” khéo léo khống chế bóng vượt qua sự kèm cặp của Dainelli và dứt điểm qua chân thủ thành Scarpi. 2-0, Inter dẫn trước.

 

Trong thế chẳng còn gì để mất, sang hiệp hai, Genoa vùng lên tấn công mạnh mẽ. Đầu tiên là pha dứt điểm uy lực của Boakye buộc castellazzi phải đẩy bóng chịu quả phạt góc.

 

Đến phút 54, Ranocchia cản ngã trái phép đồng đội cũ Rudolf trong vòng cấm địa. Trọng tài Pierpaoli chỉ tay vào chấm phạt đền và Kharja không phạm một sai lầm nào giúp Genoa rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

 

Tuy nhiên, hy vọng mong manh gỡ hòa của đội khách không duy trì được lâu bởi 6 phút sau, Inter lại có bàn thắng. Từ quả phạt góc của Maicon, Mariga bật cao đánh đầu dũng mãnh đưa bóng vào góc cao. Tỷ số là 3-1 nghiêng về Inter.
 

Chiến thắng giúp Inter thẳng tiến vào Tứ kết Coppa Italia.
 

Gần như nắm chắc một chiến thắng, các nhà ĐKVĐ Coppa Italia lùi về bảo toàn tỷ số và chỉ sử dụng những đường phản công chớp nhoáng. Trong khi đó, Genoa dồn lên tấn công với những nỗ lực của Mesto, Criscito và Sculli.

 

Và ở những phút cuối trận, đội khách cũng có được bàn thắng an ủi. Phút 90, Veloso thực hiện quả đá phạt hàng rào hoàn hảo đúng tầm băng lên của Sculli và một quả đánh đầu chuẩn xác đã khép lại thất bại 2-3 của Genoa trước Inter.

 

Với kết quả này, không những có được chiến thắng thứ 3 liên tiếp dưới thời tân HLV trưởng Leonardo mà Inter đã có suất tại Tứ kết Coppa Italia. Đối thủ của họ là đội thắng trong cặp đấu giữa Napoli-Bologna.

 

Đội hình thi đấu

 

Inter: castellazzi - Maicon (Rivas 88’), Ranocchia, Materazzi, Santon - Zanetti, Cambiasso, Mariga, Muntari (Biabiany 57’)- Pandev, Eto'o (Obi 70’).

 

Genoa: Scarpi - Rudolf (Sculli 62’), Dainelli, Moretti, Criscito - Kucka, Veloso, Kharja (Palacio 62’), Rafinha - Jelenic (Mesto 46’), Boakye.

 

 

                                                                                       Theo Dantri

 

 

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục