Đồng đội chúc mừng Marcelo (giữa) sau khi hậu vệ này ghi bàn vào lưới Lyon.

Đồng đội chúc mừng Marcelo (giữa) sau khi hậu vệ này ghi bàn vào lưới Lyon.

Trên sân nhà Santiego Bernabeu, Real Madrid đánh bại đối thủ Lyon bằng tỷ số thuyết phục 3 - 0, trong trận lượt về vòng 16 đội Champions League, diễn ra rạng sáng nay, 17-3. Như vậy, Real Madrid giành quyền vào tứ kết với tổng tỷ số 4 - 1 sau hai lượt trận (lượt đi hai đội hòa nhau 1 - 1).

 

Real Madrid đã không biết thắng Lyon trong 7 lần gặp gỡ trước đây tại đấu trường Champions League (4 hòa, 3 thua). Và bây giờ, dưới sự dẫn dắt của HLV Mourinho, họ đã xóa được "cái dớp" đen đủi đó trước đối thủ nhiều duyên nợ này.

Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã phần nào gỡ lại thể diện và xứng đáng giành vé vào chơi ở vòng tứ kết Champions League 2010-2011, sau 6 lần liên tiếp đều bị loại ở vòng 16 đội.

Lyon nhập cuộc đầy tự tin nhưng trước sức tấn công mạnh mẽ của các cầu thủ chủ nhà, họ cũng chỉ giữ sạch mành lưới của mình đến phút 35. Bởi đến phút 36, từ đường chọc khe của Ronaldo, Marcelo khéo léo vượt qua hai hậu vệ đội khách để tung cú dứt điểm chéo góc hạ thủ môn Lloris, mở tỷ số 1 - 0 cho Real Madrid.

Bước sang hiệp 2, với thế trận lấn lướt, đội chủ nhà tiếp tục ghi tiếp hai bàn thắng nữa do công của tiền đạo Benzema và tiền vệ Di Maria. Ở phút 65, hàng phòng ngự Lyon phá bóng không dứt khoát để tiền đạo Benzema đoạt được, ung dung thoát xuống và dễ dàng sút tung lưới thủ môn Lloris.

Đúng vào phút 76, sau đường chuyền bằng đầu của Ozil, Di Maria phá bẫy việt vị nhẹ nhàng sửa bóng đánh bại thủ môn Lloris, ấn định chiến thắng 3 - 0 cho đội chủ nhà.

* Cùng lúc đó, trên sân Stamford Bridge, được đánh giá cao hơn hẳn, song Chelsea đã để cho đối thủ đến từ Đan Mạch Copenhagen cầm hòa 0 -  0. Tuy nhiên, với kết quả này, Chelsea vẫn đoạt vé vào tứ kết với tổng tỷ số 2 - 0 sau hai lượt đấu (lượt đi Chelsea thắng 2 - 0).

 

                                                                                     Theo SGGP

Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục